Canada cam kết phòng chống lao, sốt rét, HIV/AIDS

Canada tuyên bố sẽ tiếp tục đi đầu trong cuộc chiến chống lại các căn bệnh lao, sốt rét và HIV/AIDS thông qua hỗ trợ Quỹ Toàn cầu,
Trong một nỗ lực nhằm chống lại các căn bệnh có tỷ lệ mắc bệnh cao và gây tử vong lớn trên thế giới, Canada tuyên bố sẽ tiếp tục đi đầu trong cuộc chiến chống lại các căn bệnh lao, sốt rét và HIV/AIDS thông qua hỗ trợ Quỹ Toàn cầu, trong đó chú ý tới những đối tượng dễ bị tổn thương nhất như phụ nữ, trẻ sơ sinh và trẻ em.

Ngày 13/5, Bộ trưởng Hợp tác quốc tế Canada Giulian Phantinô (Julian Fantino) sau cuộc gặp Giám đốc điều hành Quỹ Toàn cầu chống AIDS, lao và sốt rét Mark Dybul, nêu rõ Canada sẽ cấp quỹ bổ sung cho các cơ sở cung cấp thuốc chống sốt rét (AMFm) thuộc quỹ trên.

Mục tiêu của AMFm là cứu bệnh nhân sốt rét bằng dược phẩm hiệu quả nhất - thuốc chống sốt rét tổng hợp artemisinin (ACTs), hiện đã có trên thị trường.

Thông qua sáng kiến phối hợp giữa nhà sản xuất và người mua, AMFs sẽ giảm giá thành và tăng số lượng ACTs trong các đại lý, nguồn cung cấp thuốc chủ yếu ở nhiều nước đang phát triển.

Với sự hỗ trợ của Canada và các nhà tài trợ quốc tế khác, trong năm 2013, khoảng 43.000 người mắc bệnh sốt rét sẽ được cứu sống nhờ sáng kiến này.

Theo thông tin chính thức, Canada đã hỗ trợ Quỹ Toàn cầu phòng chống HIV/AIDS, lao và sốt rét từ khi quỹ này thành lập năm 2002. Quỹ đã đầu tư cho các chương trình phòng chống, chữa trị và chăm sóc quy mô lớn cũng như hỗ trợ các hệ thống y tế quốc gia và chăm sóc sức khỏe người lao động tại các khu vực nghèo nhất trên thế giới.

Trong cuộc chiến chống bệnh lao, Canada đã hỗ trợ đáng kể cho Quỹ toàn cầu trong lĩnh vực này, giúp quỹ toàn cầu trở thành nhà tài trợ quốc tế hàng đầu, cung cấp 82% kinh phí cho công tác phòng chống và chữa trị bệnh lao.

Thông qua quỹ này, đến nay 9,7 triệu ca mắc bệnh lao đã được phát hiện và điều trị.

Bên cạnh đó, 64.000 người mắc lao đa kháng thuốc cũng được chữa trị.

Quỹ Toàn cầu còn cung cấp 5,2 triệu dịch vụ xét nghiệm bội nhiễm lao và HIV/AIDS, con số này tăng gấp đôi so với báo cáo cuối năm 2010.

Giám đốc Mark Dybul hoan nghênh Cơ quan Hợp tác phát triển Canada (CIDA) đã cộng tác chặt chẽ với Quỹ Toàn cầu để đạt được những kết quả trong cuộc chiến chống lại ba căn bệnh trên, đặc biệt tại châu Phi. Ông khẳng định, cùng nhau làm việc, thế giới có thể đánh bại những dịch bệnh này./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục