Canada cần chuẩn bị đối phó nguy cơ suy giảm kinh tế

Tăng trưởng kinh tế Canada phụ thuộc nhiều vào chi tiêu tiêu dùng và thị trường nhà đất, trong khi cả hai lĩnh vực sẽ tiếp tục bị hạn chế bởi các gia đình nợ nhiều hơn.

Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) mới đây đã lên tiếng cảnh báo Chính phủ Canada cần chuẩn bị tinh thần đối phó với nguy cơ suy giảm của nền kinh tế trong điều kiện tăng trưởng tiếp tục giảm sút như hiện nay.

IMF chỉ ra rằng nếu kinh tế Mỹ tiếp tục phục hồi với nhịp độ tăng trưởng nhanh hơn thì sẽ là điều có lợi cho Canada bởi Mỹ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của nước này, nhưng trên thực tế, đà phục hồi của kinh tế Mỹ không có đột biến lớn nên lĩnh vực xuất khẩu của Canada có thể vẫn chưa tương xứng với tiềm năng hiện có, dù sẽ tăng mạnh hơn.

Theo IMF, tăng trưởng kinh tế của Canada vẫn phụ thuộc nhiều vào chi tiêu tiêu dùng và thị trường nhà đất, trong khi cả hai lĩnh vực này sẽ tiếp tục bị hạn chế bởi các hộ gia đình nợ nhiều hơn. Mặc dù vậy, IMF vẫn dự báo kinh tế Canada có thể đạt mức tăng trưởng 2,3% trong năm nay, một mức tăng khá cao so với các nền kinh tế phát triển khác.

IMF lưu ý rằng trong khi nhu cầu bên ngoài có xu hướng tăng, rủi ro đối với triển vọng kinh tế toàn cầu giảm, chính sách tài khóa của Canada vẫn cần phải cân bằng giữa hỗ trợ tăng trưởng và xây dựng lại nền tảng tài chính, đặc biệt là ở cấp chính phủ liên bang.

Trong cuộc khủng hoảng tài chính vừa qua, Canada đã nổi lên trong số các quốc gia công nghiệp phát triển là nước có được một hệ thống ngân hàng ổn định, lãi suất cực kỳ thấp và chi tiêu ngắn hạn của chính phủ tăng đáng kể, những điều kiện tốt đã giúp cho sự phục hồi nền kinh tế./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục