Canada cân nhắc tham gia sứ mệnh huấn luyện quân sự tại Ukraine

Bộ trưởng Quốc phòng Canada Jason Kenney tuyên bố nước này đang xem xét việc tham gia sứ mệnh huấn luyện các binh sỹ Ukraine do Mỹ chỉ huy.
Canada cân nhắc tham gia sứ mệnh huấn luyện quân sự tại Ukraine ảnh 1Các đơn vị cảnh sát và vệ binh quốc gia Ukraine tuần tra trên các đường phố ở Kharkov ngày 22/1. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 25/2, Bộ trưởng Quốc phòng Canada Jason Kenney tuyên bố nước này đang xem xét việc tham gia sứ mệnh huấn luyện các binh sỹ Ukraine do Mỹ chỉ huy.

Phát biểu với báo giới tại Ottawa, ông Kenney cho biết Chính phủ Canada "để ngỏ khả năng trên" nhưng nhấn mạnh rằng chưa có quyết định nào được đưa ra do nội các nước này đang cân nhắc các cách thức có thể hỗ trợ cho Ukraine, ngoài việc cung cấp những thiết bị quân sự phi sát thương.

Bộ trưởng Kenney cho rằng nếu được phê chuẩn, việc huấn luyện quân sự sẽ mở rộng đáng kể sự can dự của Canada trong các hoạt động "tái đảm bảo" của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), trong đó có các chuyến bay tuần tra của máy bay CF-18 tại Biển Baltic và việc triển khai 1 tàu tuần duyên tham gia lực lượng hải quân đặc nhiệm thường trực của NATO.

Tuy nhiên, theo thủ lĩnh đảng đối lập chính Dân chủ mới (NDP) Thomas Mulcair, việc tham gia sứ mệnh huấn luyện quân sự tại Ukraine cần có sự phê chuẩn của Quốc hội Canada.

Mới đây, Chính phủ Canada đã chỉ đạo Bộ Quốc phòng nước này cung cấp các hình ảnh vệ tinh radar cho Kiev để theo dõi sự di chuyển của quân Nga trong khu vực biên giới của Ukraine./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục