Canada cảnh báo về tình trạng mất tập trung khi lái xe

Sự mất tập trung khi lái xe, trong đó có việc dùng điện thoại là nguyên nhân dẫn đến các vụ tai nạn gây thiệt hại nhiều nhất tại Canada.
Các hành động gây phân tâm khi lái xe, trong đó có việc sử dụng điện thoại di động là nguyên nhân dẫn đến những vụ tai nạn gây thiệt hại về người nhiều nhất tại Canada.

Theo phóng viên TTXVN tại Ottawa, Bộ Giao thông Canada (CTA) cho biết bất chấp các chiến dịch giáo dục và kiểm tra của cảnh sát, số vụ tai nạn giao thông gây chết người liên quan đến việc lái xe mất tập trung đã tăng 17% trong giai đoạn từ năm 2006-2010, với con số nạn nhân từ 302 người lên 352 người.

Theo ước tính, việc thiếu tập trung khi lái xe là nguyên nhân dẫn đến 30 - 80% số vụ tai nạn nghiêm trọng tùy theo từng khu vực, trong đó, điện thoại di động được công nhận rộng rãi là “thủ phạm” hàng đầu.

Thống kê của CTA cũng cho biết trong mùa Hè này, số vụ tai nạn nghiêm trọng do lái xe thiếu tập trung tăng cao tại nhiều tỉnh như Nova Scotia, Saskatchewan và Ontario, đẩy nguyên nhân tai nạn hàng đầu trước đây do không làm chủ tốc độ và không đủ điều kiện sức khỏe để lái xe - chủ yếu là uống rượu bia, xuống hàng thứ yếu.

Để đối phó với tình trạng phân tâm khi lái xe, từ năm 2008, hầu hết các tỉnh bang ở Canada đã ban hành quy định xử phạt nghiêm đối với người sử dụng điện thoại di động trong khi lái xe.

Tuy nhiên, nhiều người cho rằng nên tăng các mức phạt trước tình trạng “nghiện” kết nối xã hội không đúng lúc đúng chỗ gây hậu quả nghiêm trọng.

Ngoài ra, một nhóm vận động ở tỉnh British Columbia đã thực hiện sáng kiến có tên gọi “Hãy bỏ đồ xuống và lái xe”, đến các trường học giảng giải về sự nguy hiểm của việc lái xe mất tập trung với hy vọng giúp lớp trẻ không mắc phải thói quen tai hại./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục