Canada cấp phép xuất khẩu vũ khí tự động cho Ukraine

Ngoại trưởng Canada Chrystia Freeland cho biết nước này đã bổ sung Ukraine vào danh sách các nước được phép mua vũ khí tự động của Canada.
Canada cấp phép xuất khẩu vũ khí tự động cho Ukraine ảnh 1Ngoại trưởng Canada Chrystia Freeland. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Chính phủ Canada ngày 13/12 đã quyết định cho phép các nhà thầu quốc phòng nước này xuất khẩu các loại vũ khí tự động cho Ukraine.

Ngoại trưởng Chrystia Freeland cho biết nước này đã bổ sung Ukraine vào danh sách các nước được phép mua vũ khí tự động của Canada.

Quyết định này có hiệu lực ngay từ ngày được Chính phủ Canada đưa ra (13/12/2017).

Động thái của chính phủ sẽ tạo điều kiện cho các cá nhân và doanh nghiệp Canada xin giấy phép xuất khẩu các loại súng cầm tay, vũ khí và thiết bị bị cấm cho Ukraine.

Tuy nhiên, Chính phủ Canada sẽ xem xét từng trường hợp cụ thể nhằm đảm bảo phù hợp với những cam kết quốc tế, chính sách ngoại giao và ưu tiên quốc phòng của Canada.

Với việc bổ sung thêm Ukraine vào danh sách các quốc gia mà Canada cho phép xuất khẩu vũ khí tự động, danh sách này hiện có tổng số 40 nước, trong đó phần lớn là các nước thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục