Canada chế tạo thành công sản phẩm dây điện nano

Các nhà khoa học Canada vừa thực hiện thành công phản ứng "chuỗi" phân tử trên bề mặt vật lý qua đó đã chế tạo được "dây điện nano."
Các nhà khoa học Canada vừa thực hiện thành công phản ứng "chuỗi" phân tử trên bề mặt vật lý trên cơ sở áp dụng lý thuyết sinh trưởng tự nhiên của chuỗi phân tử, qua đó đã chế tạo được "dây điện nano."

Giáo sư John C. Polanyi, thuộc Khoa hóa, Đại học Toronto, phụ trách nhóm nghiên cứu cho biết, "dây điện nano" có thể làm cho nhiều phân tử tự quy tụ vào một vị trí.

Đồng thời, do "dây điện nano" có thể tự "viết" đồ họa hoàn chỉnh hình tuyến tính có độ dài vô hạn, vì thế điều này đã đặt cơ sở kỹ thuật cho công tác chế tạo "dây điện" cấp phân tử phục vụ thiết thực cho việc chế tạo mạch điện nano.

Thành quả nghiên cứu trên có ý nghĩa quan trọng giúp rút ngắn thời gian "viết" thông tin phân tử trên bề mặt mặc định, và mang lại hy vọng mới trong việc chế tạo mạch điện nano./.

Ngọc Thúy (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục