Canada cho phép doanh nghiệp xuất khẩu vũ khí cấm sang Ukraine

Chính phủ Canada đã chính thức cho phép các doanh nghiệp vũ khí của nước này bán một số loại vũ khí cấm như súng ngắn điện và vũ khí tự động sang Ukraine.
Canada cho phép doanh nghiệp xuất khẩu vũ khí cấm sang Ukraine ảnh 1Binh sỹ quân đội Ukraine. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Sau một thời gian xem xét, Chính phủ Canada đã chính thức cho phép các doanh nghiệp vũ khí của nước này bán một số loại vũ khí cấm như súng ngắn điện và vũ khí tự động sang Ukraine.

Phóng viên TTXVN tại Canada dẫn lời Ngoại trưởng Canada Chrystia Freelad cho biết Canada đã đưa Ukraine vào Danh sách các nước kiểm soát vũ khí tự động (AFCCL), đồng nghĩa với việc Ottawa sẽ cho phép các công ty của Canada được phép bán những loại vũ khí, thiết bị quân sự bị cấm trước đây sang Ukraine.

Quyết định này đã tái khẳng định cam kết lâu nay của Canada đối với Ukraine.

Theo các nguồn tin, Chính phủ Canada sẽ xem xét kỹ lưỡng, cụ thể từng giấy phép xuất khẩu vũ khí sang Ukraine để đảm bảo phù hợp với các nghĩa vụ quốc tế, chính sách đối ngoại và các ưu tiên quốc phòng của Canada.

Canada là nước đầu tiên công nhận độc lập của Ukraine vào năm 1991 và hiện có hơn 1,3 triệu người gốc Ukraine đang sinh sống trên lãnh thổ Canada.

Với việc Canada bổ sung Kiev vào AFCCL, Ukraine đã trở thành quốc gia thứ 40 được phép nhập khẩu vũ khí tự động từ Canada./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục