Canada cho phép khách dùng thiết bị điện tử trên máy bay

Hành khách đi trên các chuyến bay của các hãng hàng không Canada được sử dụng máy ghi hình, trò chơi điện tử, smartphone, máy tính bảng, máy tính xách tay trong suốt hành trình bay.
Canada cho phép khách dùng thiết bị điện tử trên máy bay ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: financialpost.com)

Trong thời gian tới, hành khách trên các chuyến bay của các hãng hàng không Canada sẽ sớm được phép được sử dụng thiết bị điện tử cầm tay trong suốt hành trình bay.

Phóng viên TTXVN tại Ottawa dẫn tuyên bố ngày 26/5 của Bộ trưởng Giao thông Canada Lisa Raitt cho biết đây là thay đổi quan trọng nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hành khánh cũng như ngành hàng không Canada.

Theo quy định mới, hành khách được phép dùng các thiết bị điện tử cầm tay như máy ghi hình, máy trò chơi điện tử, điện thoại thông minh, máy tính bảng và máy tính xách tay trong suốt hành trình bay, ngay cả thời điểm máy bay cất và hạ cánh.

Tuy nhiên, hành khách phải đảm bảo chức năng chuyển tải thông tin như gửi và nhận thư điện tử hay thực hiện và nhận các cuộc gọi của các thiết bị này không được kích hoạt trong suốt hành trình bay.

Cũng theo Bộ trưởng Raitt, để hành khách có thể tận hưởng quyền lợi mới này, các hãng hàng không cũng phải đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn theo quy định của Bộ giao thông Canada cũng như phải đảm bảo tất cả các hành khách có thể nhận biết và làm theo mọi hướng dẫn của phi hành đoàn, đặc biệt trong các tình huống khẩn cấp.

Bà cũng cho biết bộ sẽ đưa những thay đổi mới này vào mục ngoại lệ trong Quy định an toàn (hàng không) Canada.

Bộ trưởng Raitt nhận định Canada hiện được đánh giá là một trong những nước có mức độ an toàn hàng không hàng đầu thế giới.

Thông qua hợp tác với các đối tác hàng không, Canada có thể trao cho các hãng hàng không công cụ cần thiết để đảm bảo an toàn cho hành khách sử dụng thiết bị điện tử trên máy bay, trong khi vẫn duy trì tiêu chuẩn an toàn hàng không cao nhất thế giới.

Trước đó, hồi năm 2013, Cơ quan Quản lý hàng không liên bang Mỹ và Liên minh châu Âu cũng đã quyết định cho phép hành khách sử dụng điện thoại, máy tính bảng và máy tính xách tay có kết nối di động khi trong suốt quá trình bay./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục