Canada chú trọng quan hệ hợp tác với Trung Quốc

Thủ tướng Canada Stephen Harper tuyên bố chính phủ nước này cam kết thúc đẩy hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược với Trung Quốc.
Thủ tướng Canada Stephen Harper ngày 11/1 tuyên bố chính phủ nước này cam kết thúc đẩy hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược với Trung Quốc.

Phát biểu trong buổi tiếp Đại sứ Trung Quốc tại Canada Chương Quân Tái, Thủ tướng Harper đánh giá cao mối quan hệ đối tác chiến lược dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau và cùng hợp tác giữa hai nước. Ông tuyên bố Canada cam kết sẽ tiếp tục duy trì và phát triển mối quan hệ này bằng cách tăng cường thắt chặt quan hệ kinh tế giữa hai nước, bao gồm việc mở cửa các thị trường mới cũng như thiết lập một nền tảng vững chắc thúc đẩy sự tăng trưởng lâu dài.

Tại buổi tiếp, Thủ tướng Canada cũng đã nhận lời mời đến thăm Trung Quốc trong tháng Hai tới. Đại sứ Chương Quân Tái cho rằng chuyến thăm sắp tới của nhà lãnh đạo Canada mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần củng cố quan hệ song phương. Các vấn đề năng lượng chắc chắn sẽ chi phối các cuộc hội đàm cấp cao sắp tới giữa hai nước.

Trung Quốc có nhu cầu rất lớn về dầu mỏ, khí đốt và các tài nguyên thiên nhiên để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Trong khi đó, tháng 11 năm ngoái, Thủ tướng Harper tuyên bố Canada sẽ tìm cách gia nhập Hiệp định tự do thương mại Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) và châu Á hiện là trọng tâm kinh tế chủ chốt của chính phủ.

Trung Quốc hiện là đối tác thương mại lớn thứ hai của Canada đồng thời là thị trường xuất khẩu chính đối với các sản phẩm nông nghiệp của quốc gia Bắc Mỹ này.

Theo số liệu thống kê của Canada, trong năm 2010, kim ngạch thương mại song phương đã đạt 52 tỷ USD, trong khi kim ngạch xuất khẩu hàng hóa giữa hai nước đã tăng hơn gấp ba lần trong giai đoạn 2001-2010.

Hiện giới chức Canada và Trung Quốc đang đàm phán về một hiệp định đầu tư nước ngoài và bảo hộ song phương nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác thương mại và đầu tư./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục