Canada có nhiều công ty tham nhũng nhất thế giới

Theo kết quả điều tra của WB, trong số 250 công ty trên toàn thế giới nằm trong "danh sách đen" tham nhũng, Canada dẫn đầu với 117 công ty.
Báo Bưu điện Tài chính của Canada ngày 18/9 dẫn một báo cáo mới của Ngân hàng thế giới (WB) đánh giá Canada đang dẫn đầu danh sách có nhiều công ty tham nhũng nhất thế giới.

Trong danh sách các công ty gian lận và tham nhũng hàng đầu thế giới do WB lập ra, có tới gần 1/2 đại diện đến từ Canada.

Ông James David Fielder, người đứng đầu các cuộc điều tra của WB, nói: "Khi danh sách các công ty gian lận và tham nhũng được thành lập, chúng tôi đã phát hiện một số lượng lớn các công ty của Canada và hầu hết trong số đó là các chi nhánh của công ty SNC Lavalin Inc."

Theo ông Fielder, việc tiến hành điều tra xuất phát từ những nghi vấn trong Dự án xây dựng cầu Padma ở Bangladesh. Trong quá trình này, WB đã phối hợp chặt chẽ với Cảnh sát Hoàng gia Canada để phối hợp tìm kiếm các bằng chứng tham nhũng của công ty SNC Lavalin Inc cùng hơn 115 chi nhánh của công ty này.

Theo kết quả điều tra của WB, trong số 250 công ty trên toàn thế giới có tên trong "danh sách đen," Canada dẫn đầu với 117 công ty, Mỹ đứng thứ hai với 44 công ty và Indonesia đứng thứ ba với 43 công ty.

Công ty có số lượng chi nhánh tham nhũng lớn nhất là SNC-Lavalin với 115 chi nhánh.

Kết quả này mang lại không ít ngạc nhiên vì từ trước tới nay, Canada không nằm trong nhóm nước có tình trạng tham nhũng tồi tệ nhất và việc thực thi chống tham nhũng ở nước này cũng được buông lỏng hơn các nơi khác, trong đó có Mỹ./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục