Canada công bố kế hoạch đẩy mạnh cuộc chiến chống rác thải nhựa

Từ năm 2021, Canada sẽ cấm sử dụng các vật dụng nhựa sử dụng 1 lần như ống hút, túi nylon, chai... nhằm giảm lượng rác thải nhựa gây ô nhiễm môi trường, góp phần bảo vệ các đại dương trên thế giới.
Canada công bố kế hoạch đẩy mạnh cuộc chiến chống rác thải nhựa ảnh 1(Nguồn: AFP/TTXVN)

Từ năm 2021, Canada sẽ cấm sử dụng các vật dụng nhựa sử dụng 1 lần như ống hút, túi nylon, chai... nhằm giảm lượng rác thải nhựa gây ô nhiễm môi trường, góp phần bảo vệ các đại dương trên thế giới.

Đưa ra thông báo trên ngày 10/6, Thủ tướng Canada Justin Trudeau nhấn mạnh đây là một trong những nỗ lực để Ottawa tham gia vào cuộc chiến chống rác thải nhựa của thế giới. Nhà lãnh đạo Canada bày tỏ quan ngại về thực trạng rác thải nhựa ở quốc gia Bắc Mỹ này, cho biết chưa đến 10% rác thải nhựa ở Canada hiện được tái chế.

Ông nêu rõ danh mục sản phẩm nhựa bị cấm còn cần được xem xét dựa theo khuyến nghị của giới khoa học. Ngoài lệnh cấm này, Canada chủ trương yêu cầu các nhà sản xuất vật dụng nhựa sử dụng nguyên vật liệu có thể tái chế.

Thủ tướng Trudeau công bố kế hoạch trên trong bối cảnh chỉ còn 5 tháng nữa sẽ diễn ra tổng tuyển cử ở nước này với các chiến dịch vận động tranh cử dự kiến bao trùm các chủ đề biến đổi khí hậu và ô nhiễm môi trường.

Người dân Italy ngày càng quan tâm và nhận thức được tính cấp bách của tình trạng ô nhiễm rác thải nhựa. Đây là kết quả của cuộc thăm dò dư luận do hãng nghiên cứu thị trường toàn cầu Ispo công bố ngày 13/5/2019. Kết quả khảo sát cho thấy có đến 80% số người Italy được hỏi bày tỏ lo ngại về một thảm họa môi trường, trong khi khoảng 74% cho rằng các cá nhân có liên quan đến việc xả rác thải nhựa ra các đại dương. Trong ảnh: Một bãi rác thải ở Naples, Italy. (Ảnh: AFP/TTXVN phát)
Người dân Italy ngày càng quan tâm và nhận thức được tính cấp bách của tình trạng ô nhiễm rác thải nhựa. Đây là kết quả của cuộc thăm dò dư luận do hãng nghiên cứu thị trường toàn cầu Ispo công bố ngày 13/5/2019. Kết quả khảo sát cho thấy có đến 80% số người Italy được hỏi bày tỏ lo ngại về một thảm họa môi trường, trong khi khoảng 74% cho rằng các cá nhân có liên quan đến việc xả rác thải nhựa ra các đại dương. Trong ảnh: Một bãi rác thải ở Naples, Italy. (Ảnh: AFP/TTXVN phát)
Công đoạn phân loại rác đi vào hoạt động tại nhà máy xử lý rác thải Bến Tre. (Ảnh: Huỳnh Phúc Hậu/TTXVN)
Công đoạn phân loại rác đi vào hoạt động tại nhà máy xử lý rác thải Bến Tre. (Ảnh: Huỳnh Phúc Hậu/TTXVN)
Nước rửa, giặt bao bì chưa qua xử lý chảy lênh láng trong các cơ sở tái chế rác, gây ô nhiễm môi trường ở thôn Long Hưng, xã Hải Phú, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị. (Ảnh: Trịnh Bang Nhiệm/TTXVN)
Nước rửa, giặt bao bì chưa qua xử lý chảy lênh láng trong các cơ sở tái chế rác, gây ô nhiễm môi trường ở thôn Long Hưng, xã Hải Phú, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị. (Ảnh: Trịnh Bang Nhiệm/TTXVN)
Xác lợn mắc bệnh dịch tả lợn châu Phi vứt bừa bãi tại khu vực cửa cống Hòa Vang, xã Tân Dĩnh, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang nhiều ngày, gây ô nhiễm môi trường (24/5/2019). (Ảnh: Tùng Lâm/TTXVN)
Xác lợn mắc bệnh dịch tả lợn châu Phi vứt bừa bãi tại khu vực cửa cống Hòa Vang, xã Tân Dĩnh, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang nhiều ngày, gây ô nhiễm môi trường (24/5/2019). (Ảnh: Tùng Lâm/TTXVN)
Cơ quan an toàn thực phẩm Pháp ANSES ngày 27/5/2019 đã cấm bán các loại thuốc bảo vệ thực vật có chứa chất epoxiconazole, vốn được sử dụng rất rộng rãi trong nông nghiệp, gọi đây là 'mối nguy hiểm đáng lo ngại' đối với sức khỏe con người và môi trường. Trong ảnh: Sản phẩm thuốc diệt cỏ tại Piace, Pháp. (Ảnh: AFP/TTXVN phát)
Cơ quan an toàn thực phẩm Pháp ANSES ngày 27/5/2019 đã cấm bán các loại thuốc bảo vệ thực vật có chứa chất epoxiconazole, vốn được sử dụng rất rộng rãi trong nông nghiệp, gọi đây là 'mối nguy hiểm đáng lo ngại' đối với sức khỏe con người và môi trường. Trong ảnh: Sản phẩm thuốc diệt cỏ tại Piace, Pháp. (Ảnh: AFP/TTXVN phát)
Lực lượng đoàn viên, thanh niên huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh thu gom rác trên bãi biển xã Thạch Hải. (Ảnh: Công Tường/TTXVN)
Lực lượng đoàn viên, thanh niên huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh thu gom rác trên bãi biển xã Thạch Hải. (Ảnh: Công Tường/TTXVN)
Khai thác cát trái phép ảnh hưởng môi trường ở Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng. (Ảnh: Nguyễn Dũng/TTXVN)
Khai thác cát trái phép ảnh hưởng môi trường ở Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng. (Ảnh: Nguyễn Dũng/TTXVN)
Khai thác cát trái phép ảnh hưởng môi trường ở Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng. (Ảnh: Nguyễn Dũng/TTXVN)
Khai thác cát trái phép ảnh hưởng môi trường ở Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng. (Ảnh: Nguyễn Dũng/TTXVN)
Con cá voi trong dạ dày chứa tới 6 kg rác thải nhựa chết trôi dạt vào bờ biển tại khu bảo tồn Wakatobi thuộc tỉnh Sulawesi, Đông Nam Indonesia, ngày 20/11/2018. (Ảnh: AFP/TTXVN phát)
Con cá voi trong dạ dày chứa tới 6 kg rác thải nhựa chết trôi dạt vào bờ biển tại khu bảo tồn Wakatobi thuộc tỉnh Sulawesi, Đông Nam Indonesia, ngày 20/11/2018. (Ảnh: AFP/TTXVN phát)
Cá chết trôi dạt vào bờ biển tràn ngập rác thải nhựa tại Hann, Dakar, Senegal ngày 2/6/2018. (Ảnh: AFP/ TTXVN phát)
Cá chết trôi dạt vào bờ biển tràn ngập rác thải nhựa tại Hann, Dakar, Senegal ngày 2/6/2018. (Ảnh: AFP/ TTXVN phát)
Thừa Thiên-Huế thực hiện dự án cải thiện môi trường nước thành phố Huế. (Ảnh: Quốc Việt/TTXVN)
Thừa Thiên-Huế thực hiện dự án cải thiện môi trường nước thành phố Huế. (Ảnh: Quốc Việt/TTXVN)
Đẩy mạnh cuộc chiến chống ô nhiễm không khí, Chính phủ Anh cam kết sẽ ban hành một đạo luật mới trong năm nay về chất lượng không khí nhằm bảo vệ sức khỏe của người dân cũng như tiết kiệm hàng tỷ bảng cho nền kinh tế nước này. Trong ảnh: Khói bốc lên từ các tháp làm mát của nhà máy nhiệt điện ở Darlton, Anh. Ảnh: AFP/TTXVN phát
Đẩy mạnh cuộc chiến chống ô nhiễm không khí, Chính phủ Anh cam kết sẽ ban hành một đạo luật mới trong năm nay về chất lượng không khí nhằm bảo vệ sức khỏe của người dân cũng như tiết kiệm hàng tỷ bảng cho nền kinh tế nước này. Trong ảnh: Khói bốc lên từ các tháp làm mát của nhà máy nhiệt điện ở Darlton, Anh. Ảnh: AFP/TTXVN phát
Người dân thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình đi thu gom túi nylon vứt trên sông Đà trong ngày Tết Táo quân để bảo vệ môi trường. (Ảnh: Thanh Hải/TTXVN)
Người dân thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình đi thu gom túi nylon vứt trên sông Đà trong ngày Tết Táo quân để bảo vệ môi trường. (Ảnh: Thanh Hải/TTXVN)
Thả con giống hưởng ứng bảo vệ môi trường, tái tạo nguồn lợi thủy sản trên đầm Đông Hồ, thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang. (Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN)
Thả con giống hưởng ứng bảo vệ môi trường, tái tạo nguồn lợi thủy sản trên đầm Đông Hồ, thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang. (Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN)
Bụi mịn bao phủ bầu trời Seoul, Hàn Quốc, ngày 5/3/2019. (Ảnh: Yonhap/ TTXVN phát)
Bụi mịn bao phủ bầu trời Seoul, Hàn Quốc, ngày 5/3/2019. (Ảnh: Yonhap/ TTXVN phát)
 Bụi mịn bao phủ thủ đô Seoul, Hàn Quốc, ngày 3/3/2019. (Ảnh: YONHAP/TTXVN phát)
Bụi mịn bao phủ thủ đô Seoul, Hàn Quốc, ngày 3/3/2019. (Ảnh: YONHAP/TTXVN phát)
Philippines đã sử dụng một lượng khổng lồ các túi nilon dùng một lần khi mỗi ngày có tới gần 48 triệu túi nhựa dùng để mua hàng được sử dụng trên khắp Philippines, tương đương với 60 tỷ túi bao bì nhựa/năm. Trong ảnh: Rác thải trên một con kênh ở Manila. (Ảnh: AFP/TTXVN phát)
Philippines đã sử dụng một lượng khổng lồ các túi nilon dùng một lần khi mỗi ngày có tới gần 48 triệu túi nhựa dùng để mua hàng được sử dụng trên khắp Philippines, tương đương với 60 tỷ túi bao bì nhựa/năm. Trong ảnh: Rác thải trên một con kênh ở Manila. (Ảnh: AFP/TTXVN phát)
Ngày 15/3/2019,tại thành phố Sydney (Australia) hàng chục nghìn học sinh, sinh viên xuống đường biểu tình nhằm kêu gọi hành động chống biến đổi khí hậu. (Ảnh: Nguyễn Hoàng Linh/ TTXVN)
Ngày 15/3/2019,tại thành phố Sydney (Australia) hàng chục nghìn học sinh, sinh viên xuống đường biểu tình nhằm kêu gọi hành động chống biến đổi khí hậu. (Ảnh: Nguyễn Hoàng Linh/ TTXVN)
Các ống khói thải mù mịt ra từ các nhà máy bột cá nằm dọc sông Cái Bé, tỉnh Kiên Giang, gây ô nhiễm môi trường không khí. (Ảnh: Lê Sen/TTXVN)
Các ống khói thải mù mịt ra từ các nhà máy bột cá nằm dọc sông Cái Bé, tỉnh Kiên Giang, gây ô nhiễm môi trường không khí. (Ảnh: Lê Sen/TTXVN)
Sinh viên tình nguyện vệ sinh bảo vệ môi trường trong dịp Tết Ông Công, Ông Táo (23 tháng Chạp) tại khu vực sông Hồng. (Ảnh: Anh Tuấn/TTXVN)
Sinh viên tình nguyện vệ sinh bảo vệ môi trường trong dịp Tết Ông Công, Ông Táo (23 tháng Chạp) tại khu vực sông Hồng. (Ảnh: Anh Tuấn/TTXVN)
Đoàn viên thanh niên ra quân xoá điểm đen ô nhiễm môi trường tại chợ Láng Biển, xã Láng Biển, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp. (Ảnh: Chương Đài/TTXVN)
Đoàn viên thanh niên ra quân xoá điểm đen ô nhiễm môi trường tại chợ Láng Biển, xã Láng Biển, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp. (Ảnh: Chương Đài/TTXVN)
 Tập đoàn Lộc Trời An Giang vận chuyển rác thải thuốc bảo vệ thực vật đi tiêu hủy trong chương trình 'Cùng nông dân bảo vệ môi trường' tại An Giang, tháng 3/2017. (Ảnh: Công Thử/ TTXVN)
Tập đoàn Lộc Trời An Giang vận chuyển rác thải thuốc bảo vệ thực vật đi tiêu hủy trong chương trình 'Cùng nông dân bảo vệ môi trường' tại An Giang, tháng 3/2017. (Ảnh: Công Thử/ TTXVN)
Tuyến phố Tràng Tiền, Hà Nội tắt đèn hưởng ứng 'Giờ trái đất' 2016. (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)
Tuyến phố Tràng Tiền, Hà Nội tắt đèn hưởng ứng 'Giờ trái đất' 2016. (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)
Hàn Quốc đã bắt đầu áp dụng quy định cấm sử dụng túi nylon dùng 1 lần đối với các siêu thị và cửa hàng bán lẻ từ đầu tháng 4/2019. Theo đó, các cửa hàng hoặc siêu thị vi phạm quy định trên sẽ phải nộp phạt lên đến 3 triệu won (tương đương 60 triệu đồng). Trong ảnh: Cấm sử dụng túi nylon dùng 1 lần tại một cửa hàng bán lẻ ở Seoul, Hàn Quốc, ngày 1/4/2019. (Ảnh: YONHAP/TTXVN phát)
Hàn Quốc đã bắt đầu áp dụng quy định cấm sử dụng túi nylon dùng 1 lần đối với các siêu thị và cửa hàng bán lẻ từ đầu tháng 4/2019. Theo đó, các cửa hàng hoặc siêu thị vi phạm quy định trên sẽ phải nộp phạt lên đến 3 triệu won (tương đương 60 triệu đồng). Trong ảnh: Cấm sử dụng túi nylon dùng 1 lần tại một cửa hàng bán lẻ ở Seoul, Hàn Quốc, ngày 1/4/2019. (Ảnh: YONHAP/TTXVN phát)
Người dân thành phố Huế tổ chức vớt bèo trên sông Hương trong phong trào 'Ngày Chủ nhật xanh'. (Ảnh: Hồ Cầu/TTXVN)
Người dân thành phố Huế tổ chức vớt bèo trên sông Hương trong phong trào 'Ngày Chủ nhật xanh'. (Ảnh: Hồ Cầu/TTXVN)
 Vùng nuôi tôm hùm ở Vịnh Xuân Đài (thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên) từng xảy ra tình trạng tôm hùm chết hàng loạt, thậm chí có ngày lượng tôm hùm chết lên đến 2 tấn, bởi tình trạng vùng nuôi bị ô nhiễm cùng diễn biến bất lợi của thời tiết. (Ảnh: Xuân Triệu/TTXVN)
Vùng nuôi tôm hùm ở Vịnh Xuân Đài (thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên) từng xảy ra tình trạng tôm hùm chết hàng loạt, thậm chí có ngày lượng tôm hùm chết lên đến 2 tấn, bởi tình trạng vùng nuôi bị ô nhiễm cùng diễn biến bất lợi của thời tiết. (Ảnh: Xuân Triệu/TTXVN)
Người tiêu dùng một số địa phương ở Việt Nam đang hưởng ứng dùng các loại lá thân thiện với môi trường thay thế cho túi nylon. (Ảnh: Hoa Mai/TTXVN)
Người tiêu dùng một số địa phương ở Việt Nam đang hưởng ứng dùng các loại lá thân thiện với môi trường thay thế cho túi nylon. (Ảnh: Hoa Mai/TTXVN)
Người biểu tình chống biến đổi khí hậu tập trung tại cầu Waterloo ở London, Anh, ngày 15/4/2019. (Ảnh: AFP/ TTXVN phát)
Người biểu tình chống biến đổi khí hậu tập trung tại cầu Waterloo ở London, Anh, ngày 15/4/2019. (Ảnh: AFP/ TTXVN phát)
Rau được gói bằng lá chuối tại Cửa hàng nông sản 'Rau của ba' tại 180A Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Hồng Nhung/TTXVN)
Rau được gói bằng lá chuối tại Cửa hàng nông sản 'Rau của ba' tại 180A Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Hồng Nhung/TTXVN)
Các đại biểu, tình nguyện viên tham gia hưởng ứng chương trình “Ngày tử tế - Vì môi trường không rác thải”, ngày 5/5/2019, tại Hà Nội. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)
Các đại biểu, tình nguyện viên tham gia hưởng ứng chương trình “Ngày tử tế - Vì môi trường không rác thải”, ngày 5/5/2019, tại Hà Nội. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Năm 2018, Canada ủng hộ tuyên bố của Nhóm Các nước phát triển hàng đầu thế giới (G7) về rác thải nhựa trong lòng đại dương, trong đó hướng tới việc giảm lượng rác thải nhựa. Tháng 5 năm ngoái, Liên hợp quốc cho biết 180 nước đã đạt được thỏa thuận giảm mạnh lượng rác thải nhựa đổ ra biển.

Thống kê của Chương trình Môi trường của Liên hợp quốc (UNEP) cho thấy hiện có 127 quốc gia trên thế giới đã có đạo luật liên quan đến việc sử dụng túi nhựa, 91 nước trong số này đã cấm hoặc hạn chế việc sản xuất, nhập khẩu, phân phối sản phẩm nhựa. Châu Phi hiện là khu vực đi đầu trong nỗ lực này với 34 quốc gia áp dụng luật như vậy, tiếp đó là châu Âu với 29 nước.

Theo UNEP, khoảng 300 triệu tấn rác thải nhựa được tạo ra mỗi năm, trong đó 8 triệu tấn trôi ra các đại dương, gây ô nhiễm nghiêm trọng môi trường đại dương và đất liền này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục