Canada điều khinh hạm HMCS Regina tới Đông Âu

Khinh hạm HMCS Regina của Canada đang tuần tra tại biển Arập đã được lệnh tham gia vào nỗ lực của NATO nhằm tăng cường an ninh tại Đông Âu.

Theo AFP, ngày 30/4, khinh hạm HMCS Regina của Canada đang tham gia hoạt động tuần tra tại biển Arập đã được lệnh tham gia vào nỗ lực của NATO nhằm tăng cường an ninh tại Đông Âu trong bối cảnh căng thẳng với Nga gia tăng liên quan đến Ukraine.

Thông báo của Thủ tướng Stephen Harper được đưa ra sau khi Ottawa điều 6 máy bay tiêm kích tới Romania trong tuần qua để tham gia vào các chuyến bay tuần tra tăng cường của NATO ở Đông Âu.

Ông Harper tuyên bố: "Sự chiếm đóng trái phép Ukraine và hoạt động quân sự khiêu khích của Nga vẫn là mối quan ngại nghiêm trọng với cộng đồng quốc tế"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục