Canada dự định cử binh sỹ đến Ukraine trong những tháng tới

Theo một nguồn tin chính phủ, Canada dự định cử binh lính đến Ukraine trong những tháng tới, nhưng sẽ không can dự vào các chiến dịch quân sự.
Canada dự định cử binh sỹ đến Ukraine trong những tháng tới ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Getty)

Theo TASS, kênh truyền hình CTV ngày 10/4 đưa tin Chính phủ Canada dự định cử binh lính đến Ukraine trong những tháng tới. Theo một nguồn tin chính phủ, quân đội Canada sẽ không can dự vào các chiến dịch quân sự.

Bản tin của CTV nêu rõ: “Trong khi chính phủ đang vạch kế hoạch chi tiết, các nguồn tin cho biết một sứ mệnh huấn luyện là một trong những phương án được đặt trên bàn. Canada nhiều khả năng sẽ hợp tác chặt chẽ với đồng minh Mỹ, nước đã có mặt ở khu vực.”

Tin cho biết các thành viên cấp cao của Đảng Bảo thủ cầm quyền đã có dấu hiệu nhắm đến khả năng về một sứ mệnh mở rộng trong nhiều tuần qua và động thái này sẽ nhấn mạnh “lập trường chống lại Tổng thống Nga Vladimir Putin mạnh mẽ của Canada và để giúp đỡ Chính phủ Ukraine.”

Theo CTV, Đảng Bảo thủ cầm quyền có thể sẽ sớm đưa vấn đề này ra thảo luận tại Quốc hội Canada. Việc cử binh lính Canada tới Ukraine sẽ được giải thích như một sự hỗ trợ “chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine”./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục