Canada ghi nhận kỷ lục 3,6 triệu cử tri đi bầu cử sớm

Số liệu từ Cơ quan Bầu cử Canada (EC) cho biết đợt bầu cử sớm ở nước này đã đón nhận số lượng kỷ lục cử tri đi bầu với con số lên tới 3,6 triệu người, cao hơn 71% so với kỳ bầu cử trước.
Canada ghi nhận kỷ lục 3,6 triệu cử tri đi bầu cử sớm ảnh 1Thủ tướng Canada Stephen Harper tại một cuộc vận động tranh cử ở London, Ontario ngày 13/10. (Nguồn: Reuters/TTXVN)

Số liệu từ Cơ quan Bầu cử Canada (EC) cho biết đợt bầu cử sớm ở nước này đã đón nhận số lượng kỷ lục cử tri đi bầu với con số lên tới 3,6 triệu người.

Theo số liệu công bố, trong 4 ngày bầu cử sớm từ 9-12/10, số cử tri đi bầu lần lượt là 850.000, 780.000, 767.000 và 1,2 triệu người mỗi ngày.

Như vậy, tổng số cử tri đi bầu trong đợt bầu cử sớm năm nay cao hơn 71% so với kỳ bầu cử trước.

EC cho biết việc có quá đông cử tri đi bầu đã khiến nhiều điểm bỏ phiếu bị quá tải. Tại một số hòm phiếu, cử tri phải xếp hàng dài và chờ gần 2 giờ mới đến lượt bỏ phiếu.

Cuộc bầu cử chính thức tại Canada sẽ diễn ra vào ngày 19/10 tới. Hơn 20 triệu cử tri sẽ bầu ra 338 Hạ nghị sỹ cho Quốc hội khóa mới với nhiệm kỳ 4 năm.

Theo kế hoạch, các điểm bỏ phiếu mở cửa từ 8 giờ sáng theo giờ địa phương và đóng cửa vào tối cùng ngày. Kết quả sơ bộ cũng sẽ được thông báo ngay sau đó./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục