Canada gia hạn chiến dịch chống lực lượng IS tại Trung Đông

Thủ tướng Canada Stephen Harper ngày 24/3 đề nghị Quốc hội nước này mở rộng cũng như kéo dài thời hạn hoạt động của chiến dịch chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Trung Đông.
Canada gia hạn chiến dịch chống lực lượng IS tại Trung Đông ảnh 1Các binh sỹ Canada làm nhiệm vụ ở Afghanistan về đến thủ đô Ottawa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 24/3, Thủ tướng Canada Stephen Harper đề nghị Quốc hội nước này mở rộng cũng như kéo dài thời hạn hoạt động của chiến dịch chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Trung Đông.

Theo phóng viên TTXVN tại Canada, trong bản kiến nghị trình bày trước Hạ viện, Thủ tướng Harper đề nghị quốc hội ủng hộ quyết định của chính phủ đóng góp lực lượng binh sỹ và cho phép thực hiện các đợt không kích ở Iraq và Syria, đồng thời mở rộng nhiệm vụ quân sự này đến ngày 30/3/2016.

Tuy nhiên, nước này không triển khai lực lượng trên bộ cũng như tham gia nhiệm vụ huấn luyện binh sỹ tại Syria.

Phản ứng trước quyết định trên của chính phủ, đảng đối lập Dân chủ mới (NDP) và Tự do đều lên tiếng phản đối với lý do kế hoạch triển khai quân sự ở Iraq là không nhất quán và thiếu rõ ràng.

Lãnh đạo đảng NDP Thomas Mulcair cho rằng Canada nên chống IS bằng cách ngăn chặn các nguồn cung cấp tài chính cho tổ chức này và tập trung vào việc đối phó với các tay súng IS từ nước ngoài trở về.

Trong khi đó, lãnh đạo đảng Tự do Justin Trudeau cho rằng Canada nên tập trung vào nhiệm vụ huấn luyện và trợ giúp nhân đạo.

Kết quả thăm dò dư luận của tổ chức Ipsos Reid công bố ngày 23/3 cho thấy 66% người Canada ủng hộ chính phủ nước này gia hạn nhiệm vụ quân sự chống IS.

Chiến dịch truy quét IS thời hạn 6 tháng của Canada tại Iraq theo kế hoạch sẽ kết thúc vào đầu tháng Tư tới. Canada hiện có khoảng 70 đơn vị đặc nhiệm đang làm nhiệm vụ tại miền Bắc Iraq đồng thời đóng góp 6 phi cơ tham gia hoạt động không kích do Mỹ dẫn đầu.

Thủ tướng Harper cam kết triển khai quân làm nhiệm vụ huấn luyện ở cách xa chiến tuyến và chỉ không kích các mục tiêu IS ở Iraq, không phải ở Syria. Tuy nhiên, từ đầu năm nay, quân đặc nhiệm Canada đã mở rộng phạm vi hoạt động trong khi các cuộc không kích của liên quân được cho là đã đẩy các tay súng IS co cụm ở Syria./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục