Canada góp hơn 1 triệu USD chống dịch Ebola ở châu Phi

Sự đóng góp của Canada nhấn mạnh tầm quan trọng trong hợp tác nhằm hỗ trợ việc ngăn chặn, phát hiện và phản ứng nhanh chóng đối với những bệnh dịch lây lan.

Chính phủ Canada tuyên bố đóng góp hơn 1,258 triệu USD để hỗ trợ các nước Tây Phi chống lại sự bùng phát dịch bệnh Ebola hiện đang có những ảnh hưởng đối với y tế và an ninh nghiêm trọng do khả năng lây lan và tử vong cao.

Việc phản ứng nhanh chóng và có hiệu quả đối với dịch Ebola có thể giảm bớt những nguy cơ trên, bảo vệ sức khỏe và sự an toàn của các cộng đồng và tăng cường an ninh quốc tế.

Phóng viên TTXVN tại Ottawa dẫn phát biểu của Ngoại trưởng Canada John Baird nhấn mạnh rằng những nguy cơ sinh học như dịch sốt Ebola hiện nay không phải là vấn đề quốc gia mà là một vấn đề toàn cầu, đòi hỏi quốc tế phải có hành động phối hợp.

Sự đóng góp của Canada nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường hợp tác nhằm hỗ trợ việc ngăn chặn, phát hiện và phản ứng nhanh chóng đối với những bệnh dịch lây lan.

Trong khi đó, Bộ trưởng Y tế Canada Rona Ambrose đã hoan nghênh những nỗ lực nhanh chóng của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) nhằm xử lý dịch sốt Ebola.

Bà cho biết, Canada sẵn sàng tham gia với các quốc gia khác trong phản ứng này và thúc giục các nước tài trợ khác hỗ trợ WHO.

WHO coi dịch sốt Ebola là một trong những bệnh nguy hiểm nhất thế giới do dịch này có thể khiến tới 90% số người nhiễm bệnh tử vong.

Loại virus gây chết người này xuất hiện tại Guinea vào tháng Ba và từ đó đến nay đã làm 197 người bị lây nhiễm, trong đó có 122 người tử vong.

Có tin loại virus trên cũng đã xuất hiện tại Liberia với 27 người nhiễm bệnh, trong đó có 13 người tử vong.


Tại Sierra Leone có 12 bệnh nhân bị nghi mắc dịch Ebola.

Có nhiều triệu chứng đi kèm với bệnh Ebola như sốt, đau đớn, khó chịu, sau đó là nôn mửa, tiêu chảy và nôn, khạc ra máu.

Đặc trưng của hội chứng do virus Ebola gây ra là sốt xuất huyết.

Virus này không lan truyền qua đường không khí, tuy nhiên, nếu người mang virus khạc ra máu thì người khác hoàn toàn có thể bị lây nhiễm do dính phải virus bởi vì căn bệnh trên lây lan qua tiếp xúc với người mang mầm bệnh hoặc những đồ vật mang mầm bệnh.

Virus Ebola được phát hiện hồi năm 1976 tại Cộng hòa Dân chủ Conggo.

Kể từ đó, dịch diễn ra chủ yếu tại khu vực Trung Phi. Dịch bệnh nghiêm trọng nhất xảy ra tại Uganda hồi năm 2000 khiến 425 người mắc bệnh, trong đó khoảng một nửa tử vong.

Theo các chuyên gia, việc cách ly người bệnh với bên ngoài là cách duy nhất để chặn con đường lan truyền của virus Ebola.

Hiện tại, chưa có bất cứ vắcxin và phương thức đặc hiệu nào để điều trị virus Ebola./.


(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục