Canada hạ dự báo tăng trưởng 2013 xuống mức 2%

Đối với Canada, BoC nhận định tỷ lệ tăng trưởng kinh tế trong năm 2013 sẽ giới hạn trong khoảng 2%, giảm so với dự đoán 2,4%.
Ngày 23/1, Ngân hàng trung ương Canada (BoC) tuyên bố giữ nguyên lãi suất ở mức 1%, đồng thời hạ mức dự báo tăng trưởng của kinh tế thế giới cũng như của quốc gia này.

Theo báo Bưu điện quốc gia, kinh tế Canada đang tăng trưởng chậm hơn kỳ vọng - mặc dù được dự báo sẽ cải thiện vào cuối năm, lạm phát vẫn ở xa mức của một cuộc suy thoái, trong khi nợ tiêu dùng và thị trường nhà đất gần như chững lại nếu không nói là đang giảm đi.

Cùng lúc, triển vọng kinh tế toàn cầu cũng chậm lại khi mà những lo ngại về cuộc khủng hoảng tài chính ở châu Âu cũng như nợ công của Mỹ vẫn còn đó. Do vậy, Canada không có cơ sở nào để sớm tăng lãi suất ngân hàng.

BoC đã giữ nguyên lãi suất qua đêm ở mức thấp gần kỷ lục là 1% kể từ tháng 9/2010, mức lãi suất tồn tại lâu nhất kể từ thập niên 1950. Tỷ lệ này là công cụ chủ chốt để BoC giữ lạm phát chỉ ở mức 2% như mục tiêu đề ra.

Báo cáo chính sách tiền tệ của BoC xác định mức tăng trưởng của kinh tế toàn cầu năm 2012 giảm xuống 3% so với 3,9% của năm 2011. Theo BoC, năm 2013, tỷ lệ này sẽ ở mức 2,9% trước khi tăng lên mức 3,5% vào năm 2014.

Về kinh tế Mỹ, BoC dự báo nền kinh tế số một thế giới này sẽ đạt tốc độc tăng trưởng 2,1% năm 2013 và 3,1% cho năm tới.

Báo cáo của BoC nhận định kinh tế Mỹ đang tiến triển với tốc độ chậm, bị cản trở do thiếu đòn bẩy từ cả lĩnh vực công và tư, sự yếu kém của kinh tế toàn cầu cũng như những bất ổn trong việc thu xếp vấn đề tài chính ở trong nước.

Báo cáo của BoC cũng cho biết châu Âu vẫn chìm trong suy thoái và các số liệu gần đây cho thấy xu hướng này tồi tệ hơn so với dự đoán, trong khi đó đánh giá riêng khu vực đồng euro (eurozone), BoC cho rằng khu vực này vẫn trong phạm vi tăng trưởng kinh tế không lạc quan trong năm nay với mức 0,3%, giảm so với mức 0,4% trong năm 2012. Tuy nhiên, BoC dự đoán khu vực tiền tệ này sẽ hoạt động tích cực trong năm 2014 với mức tăng trưởng 0,8%.

Ngoài ra, trong khi Trung Quốc đang cải thiện mức tăng trưởng, một số nền kinh tế mới nổi khác lại cho thấy hoạt động kinh tế đang chậm lại. Tuy nhiên, báo cáo của BoC đi đến kết luận cuộc khủng hoảng nợ của khu vực đồng euro sẽ vẫn được kiểm soát và Mỹ sẽ tránh được việc thắt chặt chính sách tài chính.

Đối với Canada, BoC nhận định tỷ lệ tăng trưởng kinh tế trong năm 2013 sẽ giới hạn trong khoảng 2%, giảm so với dự đoán 2,4% do ngân hàng này đưa ra hồi tháng 10/2012, sau khi mức tăng trưởng năm 2012 chỉ đạt 1,9% - thấp hơn so với mức 2,3% như dự báo./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục