Canada hỗ trợ 850.000 CAD giúp nạn nhân bão số 9

Canada chi 850.000 CAD hỗ trợ cho các vùng thuộc các tỉnh miền Trung VN bị ảnh hưởng nặng bởi bão số 9 hồi cuối tháng 9 vừa qua.
Chính phủ Canada vừa quyết định chi 850.000 đôla (CAD) hỗ trợ nhân đạo cho các vùng thuộc các tỉnh miền Trung Việt Nam bị ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 9 hồi cuối tháng 9 vừa qua.

Thông cáo báo chí của Đại sứ quán Canada tại Việt Nam ngày 4/11 cho biết khoản tiền này nằm trong tổng số 5 triệu CAD mà Bộ trưởng Hợp tác Quốc tế Canada Beverley J.Oda công bố ngày 29/9 dành cho công tác hỗ trợ nhân đạo tại các khu vực bị bão tàn phá ở Đông Nam Á.

Số tiền ủng hộ này của Canada sẽ dành cho các hoạt động hỗ trợ nhân đạo tại một số tỉnh, trong đó có tỉnh Kon Tum và Quảng Trị là hai địa phương bị bão số 9 tàn phá nặng nề nhất.

Hàng nghìn gia đình bị ảnh hưởng sẽ nhận được nước sạch, nhà tạm, tiếp cận với các dịch vụ y tế, thuốc men và ổn định cuộc sống.

Tiền ủng hộ đang được chuyển tới bốn đối tác đang hoạt động tại Việt Nam là các tổ chức phi chính phủ của Canada bao gồm Oxfam Québec, PLAN Canada, Trung tâm Hợp tác và Nghiên cứu Quốc tế Canada (CECI) và Liên đoàn Chữ thập đỏ và Trăng Lưỡi liềm đỏ Quốc tế.

Trước đó, Bộ trưởng Ngoại giao Canada Lawrence Cannon đã gửi lời thăm hỏi nhân dân Việt Nam, trong đó có đoạn "Thay mặt nhân dân Canada, tôi xin gửi lời thăm hỏi đến người dân và các cộng đồng phải gánh chịu hậu quả nặng nề của thảm họa này, đặc biệt là xin gửi lời chia buồn sâu sắc đến những người bị mất người thân"./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục