Canada hỗ trợ các lực lượng vũ trang Ukraine qua vệ tinh

Mạng tin CTV ngày 12/2 cho biết Canada có kế hoạch giúp các lực lượng vũ trang Ukraine bằng cách cung cấp cho họ những hình ảnh có độ phân giải cao từ vệ tinh RADARSAT hai của nước này.
Canada hỗ trợ các lực lượng vũ trang Ukraine qua vệ tinh ảnh 1Tân Bộ trưởng Quốc phòng Canada Jason Kenney.
Mạng tin CTV ngày 12/2 cho biết Canada có kế hoạch giúp các lực lượng vũ trang Ukraine bằng cách cung cấp cho họ những hình ảnh có độ phân giải cao từ vệ tinh RADARSAT hai của nước này.
Cứ 2 ngày/lần, vệ tinh này sẽ bay qua Ukraine, cung cấp chính xác những gì xảy ra trên mặt đất bất kể ngày hay đêm, qua đó cho phép Ukraine triển khai quân hợp lý cũng như ứng phó chiến lược hơn với quân ly khai.
Đại tá về hưu Andre Dupuis của bộ phận cố vấn chiến lược không gian của quân đội Canada cho biết RADARSAT 2 “thực sự hiệu quả trong việc phát hiện các khí tài quân sự.”
Theo CTV, việc Canada cung cấp hình ảnh vệ tinh cho Ukraine là quan trọng vì không có gì đảm bảo rằng lệnh ngừng bắn hiện nay giữa Ukraine và quân ly khai sẽ được thực hiện. Nếu lệnh ngừng bắn thất bại, Mỹ sẽ chuyển vũ khí cho Ukraine và Canada có thể cũng làm như vậy.
Tân Bộ trưởng Quốc phòng Canada Jason Kenney tuyên bố: “Ottawa đang liên kết chặt chẽ với các đồng minh để xem xét bước tiếp theo cần làm là gì.”
Trong một chương trình truyền hình của CBC ngày 12/2, Bộ trưởng Kenney cũng để ngỏ khả năng Canada tham gia huấn luyện cho quân đội Ukraine.
Ông nhắc lại ý kiến của Thủ tướng Stephen Harper rằng “tất cả lựa chọn đều nằm trên bàn” khi phản đối sự can thiệp của Nga ở miền Đông Ukraine.
Trong một diễn biến liên quan cùng ngày, chỉ huy phụ trách châu Âu của quân đội Mỹ, Trung tướng Ben Hodges cho biết một tiểu đoàn lính Mỹ sẽ đào tạo ba tiểu đoàn thuộc Bộ Nội vụ Ukraine ở Trung tâm huấn luyện Yavariv, thành phố Lviv, phía Tây Ukraine.
Theo ông Hodges, việc huấn luyện sẽ bắt đầu sớm nhất vào tháng Ba tới./.
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục