Canada hỗ trợ phụ nữ tại MENA tham gia chính trị

Canada cam kết hỗ trợ phụ nữ ở Trung Đông và Bắc Phi tham gia ứng cử và giành được sự tín nhiệm cao hơn trong các cuộc bầu cử.
Ngày 18/7, Quốc vụ khanh Phụ trách Ngoại giao và Lãnh sự Canada Lynne Yelich cho biết nước này cam kết hỗ trợ phái nữ tham gia vào tiến trình chính trị ở khu vực Trung Đông và Bắc Phi (MENA).

Phóng viên TTXVN tại Ottawa dẫn lời bà Yelich khẳng định sự tham gia của phụ nữ trong quá trình ra quyết định là điều cần thiết để đảm bảo rằng các nền dân chủ thực sự đại diện cho dân chúng.

Để góp phần thực hiện thành công mục tiêu này, Canada cam kết hỗ trợ phụ nữ ở Trung Đông và Bắc Phi tăng cường kỹ năng lãnh đạo, đồng thời giúp họ có đủ các tiêu chuẩn để tham gia ứng cử và giành được sự tín nhiệm cao hơn trong các cuộc bầu cử.

Bà Yelich lưu ý rằng sự hỗ trợ của Canada không chỉ làm tăng cường tiếng nói của phụ nữ trong các nền dân chủ đang nổi lên ở tất cả các cấp chính quyền ở khu vực này, mà còn góp phần làm nổi bật các nỗ lực và lợi ích của Canada trong việc thúc đẩy quá trình chuyển đổi dân chủ và tăng cường sự tham gia chính trị của phụ nữ trong khu vực MENA.

Theo cam kết, Canada sẽ cung cấp các dự án đào tạo, phát triển kỹ năng vận động bầu cử cho phụ nữ ở Jordan, Lebanon, Libya, Tunisia và Yemen, đồng thời hỗ trợ phái nữ ở các quốc gia này trong cuộc đấu tranh mở rộng quyền tham gia vào hệ thống chính trị.

Chủ tịch Học viện Lãnh đạo Phụ nữ Arập, Tami Longaberger cho biết chính trị Trung Đông đang bước sang một kỷ nguyên mới, trong đó, phụ nữ có một trách nhiệm lớn trong các cuộc thảo luận về các vấn đề xã hội.

Học viện Lãnh đạo Phụ nữ Arập tự hào được hợp tác với Chính phủ Canada để làm tăng số lượng các ứng viên lãnh đạo nữ, đóng góp cho các cuộc tranh luận này, đặc biệt là ở Lebanon, Libya, Tunisia./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục