Canada hoàn thành giai đoạn đầu về tiếp nhận người tị nạn Syria

Chính phủ Canada hoàn thành giai đoạn đầu của chương trình tái định cư đầy tham vọng, với việc tiếp nhận 25.000 người tị nạn Syria đầu tiên.
Canada hoàn thành giai đoạn đầu về tiếp nhận người tị nạn Syria ảnh 1Người di cư từ Liberia, Maroc, Pakistan, Sri Lanka và Sudan tại khu vực Gevgelija ở biên giới Macedonia-Hy Lạp ngày 19/11. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Tuần qua, chính phủ Tự do của Thủ tướng Canada Justin Trudeau đã chính thức hoàn thành giai đoạn đầu của chương trình tái định cư đầy tham vọng về tiếp nhận dòng người tị nạn Syria.

Giai đoạn một của chương trình gồm 5 điểm này đã khép lại đêm 27/2 theo giờ địa phương khi Canada hoàn thành việc tiếp nhận 25.000 người tị nạn Syria đầu tiên.

Máy bay chở những người tị nạn cuối cùng trong đợt tiếp nhận này đã hạ cánh xuống thành phố Montreal theo đúng kế hoạch đề ra trước đó của Chính phủ Tự do. Theo kế hoạch, trong vài ngày tới những người tị nạn sẽ được đưa tới 8 tỉnh của Canada, cũng là những nơi đã tiếp nhận những người tị nạn trong các đợt trước.

Trong chiến dịch tranh cử, đảng Tự do (LIB) của ông Trudeau cam kết sẽ tiếp nhận 25.000 người tị nạn Syria vào cuối năm 2015. Tuy nhiên, sau đó đảng này đã phải lùi thời hạn tiếp nhận sang cuối tháng 2/2016 và chia thành hai giai đoạn: tiếp nhận 10.000 người đầu tiên trước cuối năm 2015 và đến cuối tháng 2 tiếp nhận nốt 15.000 người còn lại.

Trong số 25.000 người được tiếp nhận giai đoạn một, sẽ có hơn một nửa được Chính phủ Canada tài trợ trong năm đầu tiên. Số còn lại sẽ nhận được tài trợ từ các nhà hảo tâm hoặc dưới hình thức phối hợp công-tư. Chính phủ Canada ước tính dành 678 triệu đôla Canada (CAD - tương đương trên 500 triệu USD) cho chương trình tổng thể về tiếp nhận người tị nạn trong 6 năm tới.

Số tiền này chưa bao gồm các khoản kinh phí hỗ trợ cho các tỉnh và vùng lãnh thổ trong việc triển khai cụ thể.

Canada là một trong những nước có đa dạng sắc dân và tỷ lệ người nhập cư trên dân số cao nhất thế giới. Mặc dù hiện nay việc tiếp nhận một lượng lớn người tị nạn Syria đang đè nặng áp lực lên hệ thống giáo dục, y tế và phúc lợi xã hội của Canada, song phần lớn người dân nước này vẫn ủng hộ chính phủ tiếp đón thêm người tị nạn trong thời gian tới.

Theo ước tính của Liên hợp quốc, kể từ khi bùng nổ năm 2011, chiến sự tại Syria đã cướp đi sinh mạng của hàng nghìn người và buộc 4,2 triệu người phải rời bỏ nhà cửa. Canada là một trong những nước tiếp nhận đông người tị nạn Syria nhất./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục