Canada hợp tác khoa học và công nghệ với Brazil

Bộ trưởng Ngoại thương Canada đã công bố khoản đầu tư trị giá 3,7 triệu CAD cho sáu dự án khoa học công nghệ của Canada và Brazil.
Ngày 18/8, Bộ trưởng Ngoại thương Canada Peter Van Loan đã công bố một khoản đầu tư liên doanh trị giá 3,7 triệu CAD cho sáu dự án khoa học công nghệ có liên quan đến hơn 60 các công ty và trường đại học của Canada và Brazil.

Ông Peter Van Loan cho biết, các khoản đầu tư này sẽ đem lại cơ hội hợp tác cho các nhà nghiên cứu khu vực tư nhân tốt nhất của Canada và Brazil với mục tiêu cao nhất là tăng cường nghiên cứu, thúc đẩy sự đổi mới và tạo ra các công nghệ mới, đem lại việc làm mới và sự thịnh vượng cho người dân hai nước.

Trong số những dự án này có cả dự án nghiên cứu chung và sáng kiến phát triển hợp tác. Chính phủ Canada đóng góp 975.000 CAD thuộc Chương trình hợp tác khoa học và công nghệ quốc tế của Canada. Các đối tác Canada khác đóng góp hơn 1,1 triệu CAD. Viện nghiên cứu quốc gia Sao Paulo và các đối tác Brazil khác đóng góp hơn 1,5 triệu CAD.

Những dự án hợp tác nghiên cứu này tập trung vào những đột phá về sợi quang học, chất dẻo phân hủy sinh học và công nghệ vệ tinh. Các nhà khoa học hai nước sẽ cùng nghiên cứu về trắc địa bản đồ, viễn thông không dây và công nghệ nano trong tương lai.

Thông qua Chương trình hợp tác khoa học và công nghệ quốc tế, Chính phủ Canada đang xây dựng quan hệ đối tác chiến lược mạnh mẽ hơn với nước ngoài và thúc đẩy thương mại hóa việc nghiên cứu và phát triển cho các doanh nghiệp của Canada.

Các chương trình này sẽ có tác động thực sự đối với các cộng đồng nơi có các doanh nghiệp vừa và nhỏ phát triển mạnh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục