Canada kết án tù chung thân 1 nghi can khủng bố

Tòa án Tối cao Ontario, Canada, đã kết án tù chung thân với Zakaria Amara, thủ lĩnh nhóm Hồi giáo cực đoan "18 thành viên Toronto".
Ngày 18/1, Tòa án Tối cao Ontario, Canada, đã kết án tù chung thân đối với Zakaria Amara, thủ lĩnh nhóm Hồi giáo cực đoan "18 thành viên Toronto".

Zakaria Amara bị cáo buộc âm mưu đánh bom một trung tâm tài chính lớn và nhiều mục tiêu khác ở Canada hồi năm 2006.

Đây là mức án cao nhất đối với tội danh khủng bố căn cứ theo một đạo luật của Canada được thông qua sau sự kiện 11/9/2001 ở Mỹ.

Kênh truyền hình nhà nước CBC cho biết nghi can khủng bố 24 tuổi Amara đã khai nhận hồi tháng 10 năm ngoái rằng chính y là người chỉ đạo việc chuẩn bị các vụ tấn công nhằm vào nhiều mục tiêu ở Canada.

Năm 2006, nhóm "18 thành viên Toronto" do Amara cầm đầu từng lên kế hoạch đánh bom Thị trường chứng khoán Toronto, các tòa nhà lân cận, văn phòng trụ sở các cơ quan tình báo Canada và một căn cứ quân sự tại nước này. Tuy nhiên, âm mưu này đã bị lực lượng an ninh sở tại phát giác kịp thời.

Amara, công dân người gốc Jordan mang quốc tịch Síp, đã nhập cư vào Canada cách đây nhiều năm và làm việc tại một xưởng sửa chữa ôtô trước khi bị bắt tháng 6/2006.

Theo lời khai của Amara, y muốn tiến hành các vụ đánh bom xe nhằm vào những mục tiêu kinh tế và quân sự lớn của Canada để buộc chính phủ nước này rút quân khỏi Afghanistan.

Canada hiện có 2.800 binh lính đóng tại quốc gia Nam Á và dự kiến sẽ rút toàn bộ về nước vào năm 2011.

Tuần trước, Amara đã bày tỏ sự hối tiếc trong một bức thư được đọc trước tòa.

Cùng ngày, một thành viên khác của nhóm khủng bố trên cũng bị kết án 12 năm tù giam./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục