Canada lạc quan đạt thỏa thuận NAFTA mới vào đầu năm 2018

Canada đã phủ nhận dự đoán bi quan cho rằng sau hai vòng đàm phán tại Mỹ và Mexico, các nhà đàm phán vẫn chưa đạt được thỏa thuận về khung thời gian và còn quá nhiều lĩnh vực chưa đạt được tiến bộ.
Canada lạc quan đạt thỏa thuận NAFTA mới vào đầu năm 2018 ảnh 1Ngoại trưởng Canada Chrystia Freeland tại cuộc họp báo sau vòng 2 đàm phán NAFTA tại Mexico City, Mexico ngày 5/9. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Trước thềm vòng ba cuộc đàm phán Thỏa thuận Thương mại Tự do Bắc Mỹ (NAFTA) sẽ diễn ra ở Ottawa từ cuối tuần này, Chính phủ Canada bày tỏ tin tưởng phiên bản NAFTA mới sẽ đạt được vào cuối năm nay hoặc đầu năm sau.

Chính phủ Canada đã phủ nhận những dự đoán bi quan từ một số nguồn thông tin cho rằng sau hai vòng đàm phán tại Mỹ và Mexico, các nhà đàm phán vẫn chưa đạt được thỏa thuận về khung thời gian và còn quá nhiều lĩnh vực chưa đạt được tiến bộ, như ngành sản xuất ôtô, lao động và cơ chế giải quyết bất đồng.

Một quan chức Chính phủ Canada giấu tên cho biết tất cả các cuộc thương lượng riêng biệt sẽ được tiến hành khi vòng đàm phán lần thứ ba khởi động từ ngày 23/9 đến 27/9 ở thủ đô Ottawa. Canada kỳ vọng với những tiến bộ đạt được tại vòng đàm phán thứ hai ở Mexico đầu tháng này và các nỗ lực trong thời gian qua, các bên sẽ đạt được nhiều tiến bộ hơn ở vòng đàm phán sắp tới.

[Mexico, Canada bác bỏ ý tưởng của Mỹ về chu kỳ 5 năm xét lại NAFTA]  

Trong một nỗ lực để các cuộc thương lượng đạt kết quả cao nhất, Ngoại trưởng Canada Chrystia Freeland ngày 22/9 sẽ có cuộc gặp với các "kiến trúc sư thương mại tự do" và một số nhà đàm phán khác ở thành phố Toronto.

Trong số những người tham gia có cựu Thủ tướng của đảng Bảo thủ Tiến bộ Brian Mulroney, các cựu Đại sứ tại Mỹ Derek Burney và Allan Gotlieb, cựu Bộ trưởng Tài chính Michael Wilson, cựu chuyên viên đàm phán NAFTA John Weekes và cựu Thứ trưởng Ngoại giao và Thương mại quốc tế Don Campbell.

Ngoài ra, Ngoại trưởng Freeland cũng sẽ gặp Hội đồng Tư vấn NAFTA gồm cựu lãnh đạo đảng Bảo thủ Rona Ambrose, cựu Bộ trưởng Công nghiệp James Moore thuộc Chính phủ Bảo thủ của Thủ tướng tiền nhiệm Stephen Harper. Trong khi đó, Bộ trưởng Sáng tạo, Khoa học và Phát triển kinh tế Navdeep Singh Bains sẽ gặp gỡ các đại diện của ngành sản xuất ôtô cũng tại thành phố Toronto./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục