Canada lại muốn đăng cai Olympic mùa Đông

Dù Olympic mùa Đông 2010 đang diễn ra tại Vancouver, nhưng Canada đã lên kế hoạch đưa Olympic mùa Đông trở lại sau 12 năm nữa.
Mặc dù Olympic mùa Đông 2010 đang diễn ra tại thành phố Vancouver, nhưng nước chủ nhà Canada đã lên kế hoạch để Olympic mùa Đông trở lại nước này sau 12 năm tới.

Phát biểu tại Vancouver ngày 18/2, Thủ hiến tỉnh bang Quebec của Canada, Jean Charest, tuyên bố thành phố Quebec đang cân nhắc nghiêm túc về kế hoạch xin đăng cai Olympic mùa Đông 2022.

Ông Charest nói: "Đây là giấc mơ của người dân Quebec. Chúng tôi hy vọng một ngày nào đó sẽ chứng kiến Olympic mùa Đông diễn ra ở Quebec, một trong những thành phố xinh đẹp nhất thế giới và rất phù hợp cho tổ chức Olympic mùa Đông."

Cuối năm ngoái, chính quyền tỉnh bang Quebec thông báo sẽ chi 1 triệu CAD để đánh giá liệu thành phố Quebec có đủ các điều kiện tham gia cuộc chạy đua quyền đăng cai Olympic mùa Đông trong tương lai hay không. Ngoài ra, Quebec cũng có kế hoạch xây dựng một sân vận động mới với tổng kinh phí khoảng 400 triệu CAD và đây sẽ là điểm nhấn trong hồ sơ xin đăng cai Olympic của Quebec.

Thành phố Quebec từng thất bại trong hai cuộc chạy đua đăng cai Olympic mùa Đông năm 2002 và 2010.

Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) sẽ quyết định chọn nước chủ nhà của Olympic mùa Đông 2022 vào mùa Hè năm 2015. Ngoài Quebec, một số thành phố lớn khác trên thế giới như Geneva (Thụy Sĩ), Zaragoza, Barcelona (Tây Ban Nha), Anchorage, Denver (Mỹ) cũng đã ngỏ ý muốn tham gia cuộc chạy đua này./.

Thanh Bình/Ottawa (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục