Canada lắp đặt máy soi toàn thân tại các sân bay

Trong vòng 2 tháng nữa sẽ có 9 sân bay lớn tại Canada được lắp đặt thiết bị soi toàn thân đối với tất cả hành khách lên máy bay.
Trong vòng 2 tháng nữa sẽ có 9 sân bay lớn tại Canada được lắp đặt thiết bị soi toàn thân đối với hành khách lên máy bay.

Đây là quyết định mới nhằm tăng cường an ninh hàng không tại Canada sau khi âm mưu khủng bố định làm nổ tung một chiếc máy bay từ Hà Lan tới Mỹ trong dịp Giáng sinh vừa qua bị phát hiện.

Ngày 5/1, Bộ trưởng Giao thông Canada John Baird đã công bố quyết định lắp đặt thiết bị soi toàn thân tại các sân bay Canada nhằm hưởng ứng đề nghị của các quan chức Mỹ muốn tăng cường an ninh cho các chuyến bay từ Canada đến Mỹ.

Trước đó, Canada cũng mới ra quy định hành khách đi máy bay đến Mỹ sẽ không được đem theo hành lý xách tay trừ một số vật dụng thiết yếu phục vụ trẻ em, bảo vệ sức khỏe, nhạc cụ và máy tính xách tay.

Các sân bay đầu tiên tại Canada sẽ lắp đặt thiết bị soi toàn thân là Montreal, Toronto, Ottawa, Vancouver, Calgary, Edmonton và Halifax.

Quyết định sử dụng máy soi toàn thân có thể sẽ gặp sự phản đối mạnh mẽ của những người bảo vệ quyền tự do cá nhân nhưng chính phủ Canada đã dành riêng một khoản tiền lớn để sẵn sàng chi cho kế hoạch này.

Vài ngày trước đây Mỹ và Anh cũng đã công bố kế hoạch lắp đặt máy soi toàn thân tại các sân bay lớn của họ./.

Hoàng Tâm Hiếu/Ottawa (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục