Canada lên án Nga tiếp tục phủ quyết dự thảo trừng phạt Syria

Ngoại trưởng Canada tuyên bố lên án Nga tiếp tục phủ quyết dự thảo nghị quyết trừng phạt Syria, đồng thời hối thúc Nga và Iran phối hợp cùng cộng đồng quốc tế lên án hành vi sử dụng vũ khí hóa học.
Canada lên án Nga tiếp tục phủ quyết dự thảo trừng phạt Syria ảnh 1Phó Đại sứ Nga tại Liên hợp quốc Vladimir Safronkov phủ quyết dự thảo Nghị quyết của Hội đồng Bảo an tại phiên họp về tình hình Syria ngày 12/4. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 12/4, Ngoại trưởng Canada Chrystia Freeland ra tuyên bố lên án Nga tiếp tục phủ quyết dự thảo nghị quyết trừng phạt Syria, đồng thời hối thúc Nga và Iran phối hợp cùng cộng đồng quốc tế lên án hành vi sử dụng vũ khí hóa học.

Tuyên bố nêu rõ Canada “phản đối hành động phủ quyết của Nga trong cuộc bỏ phiếu tại Hội đồng Bảo an ngày hôm nay." Đây là lần phủ quyết thứ tám của Nga về Syria.

Theo ngoại trưởng Freeland, sự cản trở có hệ thống này đã bỏ qua nỗi thống khổ của người dân Syria và ngăn cản những kẻ tiến hành các hành động tàn bạo phải chịu trách nhiệm.

[Đại sứ Mỹ tại LHQ chỉ trích Nga tự cô lập trong vấn đề Syria]

Trong số 15 thành viên Hội đồng Bảo an tham gia cuộc bỏ phiếu, các nước Mỹ, Anh, Pháp, Italy, Nhật Bản, Thụy Điển, Ukraine, Ai Cập, Senegal và Uruguay bỏ phiếu thuận; Trung Quốc, Ethiopia và Kazakhstan bỏ phiếu trắng; Nga và Bolivia bỏ phiếu chống./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục