Canada lo thiếu tuyết

Canada lo thiếu tuyết cho Olympic mùa Đông

Mặc dù Canada đang vào giữa mùa Đông lạnh giá nhưng rất nhiều địa điểm phục vụ các môn thi đấu ở Vancouver đang thiếu tuyết.
Chỉ còn khoảng 3 tuần nữa Thế vận hội mùa đông 2010 sẽ khai mạc song Ủy ban tổ chức Olympic mùa Đông Vancouver (VANOC) đang lo ngại sự kiện thế thao này có thể sẽ bị ảnh hưởng do... không có tuyết.

Mặc dù Canada đang vào giữa mùa Đông lạnh giá nhưng rất nhiều địa điểm phục vụ các môn thi đấu như trượt tuyết tự do và ván trượt ở Vancouver đang trong tình trạng thiếu tuyết.

Theo các nhà dự báo thời tiết, từ nay đến ngày khai mạc 12/2 sẽ không có đợt tuyết rơi nào.

VANOC đang gấp rút lên kế hoạch huy động các xe tải để trở tuyết từ những vùng khác đưa tới núi Cypress ở North Shore (Vancouver) để phục vụ các môn thi đấu ngoài trời.

Cathy Priestner Allinger, Phó Chủ tịch VANOC cho biết ban tổ chức đã lường trước khả năng không có tuyết, do vậy những kế hoạch khẩn cấp đang được triển khai, trong đó có kế hoạch rải rơm rạ để làm nền, sau đó tuyết sẽ được chở đến để phủ lên bảo đảm độ dày của tuyết để các vận động viên có thể thi đấu.

Bà Allinger cho biết ở một số khu vực núi cao khác đã có tuyết dày và ban tổ chức sẽ sử dụng các xe tải, thậm chí máy bay trực thăng nếu thấy cần thiết để đưa tuyết tới các địa điểm thi đấu.

Bà Allinger khẳng định: "Chúng tôi sẽ cố gắng để tạo ra một địa điểm thi đấu tốt nhất mặc dù khó khăn hơn rất nhiều so với kế hoạch ban đầu".

Khu vực miền Tây Canada đang trải qua một mùa Đông ấm áp và mưa nhiều, đây là lý do khiến các quan chức thành phố Vancouver đã phải đóng cửa núi Cypress trước thời gian dự kiến.

Các nhà tổ chức Olympic cũng cho biết họ đã lên kế hoạch tích trữ tuyết thật cũng như tuyết giả từ nhiều tháng qua đề phòng trường hợp các trận mưa nhiệt đới xảy ra đúng vào thời điểm diễn ra Olympic mùa Đông 2010./.

Thanh Bình/Ottawa (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục