Theo phóng viên TTXVN tại Canada, lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính của nước này trong năm 2007 đã tăng lên mức cao kỷ lục, khiến các mục tiêu của Chính phủ Canada về giảm lượng khí thải C
Bộ Môi trường Canada cho biết lượng khí C
Những nguyên nhân làm gia tăng lượng khí thải C
Lượng khí thải từ các hoạt động khai thác khoáng sản, dầu, khí chiếm tới 57% tổng lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính của nước này trong giai đoạn 2004 - 2007.
Theo các chuyên gia nghiên cứu, khai thác dầu cát là nguồn tạo ra lượng khí thải lớn nhất, nếu Chính phủ Canada không thực thi các chính sách kiểm soát thì tình trạng này sẽ tiếp tục trở nên tồi tệ hơn trong thời gian tới.
Canada có lượng khí nhà kính tăng nhanh nhất trong số các nước phát triển, vượt cả Mỹ. Chỉ có rất ít hoạt động không tạo thêm hoặc giảm được lượng khí C
Trong số đó, tăng đáng kể nhất là khí thải từ các hộ gia đình không tăng và ngành công nghiệp nhôm đã cắt giảm được 22% lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính trong giai đoạn này nhờ công nghệ kiểm soát khí thải./.
(TTXVN/Vietnam+)