Canada: Nhiệt độ xuống mức thấp kỷ lục

Ngày 4/1, một trận bão tuyết lớn kèm theo gió mạnh đã tràn vào tỉnh Manitoba miền Tây Canada khiến cho nhiệt độ ngoài trời tại khu vực này có lúc xuống tới âm 53 độ C.

Ngày 4/1, một trận bão tuyết lớn kèm theo gió mạnh đã tràn vào tỉnh Manitoba miền Tây Canada khiến cho nhiệt độ ngoài trời tại khu vực này có lúc xuống tới âm 53 độ C.

Nhiệt độ giảm xuống mức kỷ lục này khiến Bộ Môi trường Canada phải đưa ra lời cảnh báo đối với người dân sống tại tỉnh Manitoba và Saskatchewan lân cận không nên ra khỏi nhà bởi họ có thể bị đóng băng sau chưa đầy 10 phút.

Các khu vực ở Đông - Nam tỉnh Manitoba và phía Nam tỉnh Saskatchewan, đường phố bị bao phủ bởi lớp tuyết dày từ 20 - 25 cm.

Đối với người dân ở tỉnh Saskatoon, đây là đợt thời tiết giá lạnh nhất kể từ năm 1966, khi nhiệt độ ngoài trời xuống mức âm 45 độ C, khiến cả thành phố gần như bị đóng băng.

Nhà chức trách Canada đã kêu gọi dân chúng hạn chế đi bộ ra ngoài hay lái xe trên đường cao tốc do đường rất trơn trượt vì bị đóng băng.
 
Canada đang trải qua một mùa đông giá lạnh nhất trong nhiều năm qua, các vụ tai nạn giao thông và tuyết lở trong những ngày qua đã làm hàng chục người chết và bị thương./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục