Canada phóng vệ tinh bằng tên lửa Ấn Độ thay vì tên lửa Nga

Truyền thông Canada đưa tin chính phủ nước này đã từ chối đưa vệ tinh quân sự quan trọng lên quỹ đạo bằng tên lửa đẩy Soyuz do lệnh cấm vận nhằm vào Nga.
Canada phóng vệ tinh bằng tên lửa Ấn Độ thay vì tên lửa Nga ảnh 1Vệ tinh của Canada (Nguồn: CBA)

Theo kênh truyền hình CBC, Canada sẽ phóng vệ tinh quân sự M3MSat lên quỹ đạo bằng tên lửa đẩy của Ấn Độ vào tháng 7/2015.


Trước đó, vụ phóng được dự kiến thực hiện bằng tên lửa của Nga, nhưng đã phải hoãn lại do tình hình xung đột tại Ukraina. 

Truyền thông Canada đưa tin chính phủ nước này đã từ chối đưa vệ tinh quân sự quan trọng lên quỹ đạo bằng tên lửa đẩy Soyuz do lệnh cấm vận nhằm vào Nga. Kênh truyền hình Canada thông báo công ty COM DEV đã đạt thỏa thuận phóng vệ tinh với công ty Antrix thuộc tổ chức nghiên cứu vũ trụ Ấn Độ.

Vệ tinh M3MSat đáng lẽ đã được đưa lên không gian từ sân bay Baikonur ở Kazakhstan ngày 19/6. Thiết bị này có nhiệm vụ tiến hành do thám hàng hải và phối hợp làm việc cùng vệ tinh RADARSAT-2 của Canada. 

Phó Thủ tướng Nga Dmitry Rogozin tuyên bố với việc từ chối sử dụng tên lửa đẩy của Nga, Canada đã thừa nhận tính chất quân sự của vệ tinh và "chịu mất thêm tiền"./.


(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục