Canada: Rò rỉ đường ống dẫn dầu gây ô nhiễm nguồn nước

Canada: Rò rỉ đường ống dẫn dầu gây ô nhiễm nguồn nước nghiêm trọng

Thành phố Prince Albert thuộc tỉnh Saskatchewan của Canada ngày 25/7 đã phải ban bố tình trạng khẩn cấp sau khi xảy ra vụ rò rỉ đường ống dẫn dầu gây ô nhiễm nguồn nước nghiêm trọng.
Canada: Rò rỉ đường ống dẫn dầu gây ô nhiễm nguồn nước nghiêm trọng ảnh 1Các công nhân cố gắng làm sạch vụ tràn dầu trên sông Bắc Saskatchewan. (Nguồn: The Canadian Press)

Thành phố Prince Albert thuộc tỉnh Saskatchewan của Canada ngày 25/7 đã phải ban bố tình trạng khẩn cấp sau khi xảy ra vụ rò rỉ đường ống dẫn dầu gây ô nhiễm nguồn nước nghiêm trọng.

Tình trạng khẩn cấp được đưa ra trong cuộc họp đặc biệt của Hội đồng thành phố, cho phép cơ quan chức năng sơ tán các điểm dân cư và áp dụng những biện pháp ứng phó cần thiết, cũng như triển khai các hoạt động cứu trợ thảm họa.

Bên cạnh việc áp dụng các biện pháp trên, Hội đồng thành phố Prince Albert cũng ban hành các quy định hạn chế sử dụng nước, trong đó có thể áp mức phạt lên tới 1.000 đôla Canada (CAD) nếu người dân dùng nước tưới cỏ vào thời điểm này. Những biện pháp trên được áp dụng sau khi phát hiện đường ống Husky Energy bị rò rỉ khoảng 200.000 lít dầu vào sông Bắc Saskatchewan.

Thành phố Prince Albert hiện có khoảng 35.000 dân và là thành phố lớn thứ ba của tỉnh Saskatchewan./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục