Canada rót 4 tỷ USD cho Ngân hàng IDB

Theo phóng viên TTXVN tại Ottawa, đáp lại yêu cầu của các nước trong khu vực về tái cấp vốn cho Ngân hàng Phát triển liên Mỹ (IDB), Canada đã cam kết đóng góp 4 tỷ USD để tăng vốn cho ngân hàng này.

Theo phóng viên TTXVN tại Ottawa, đáp lại yêu cầu của các nước trong khu vực về tái cấp vốn cho Ngân hàng Phát triển liên Mỹ (IDB), Canada đã cam kết đóng góp 4 tỷ USD để tăng vốn cho ngân hàng này.

Cam kết trên được Thủ tướng Canada Stephen Harper đưa ra trong phiên họp kín ngày 18/4 tại Hội nghị cấp cao châu Mỹ đang diễn ra tại Trinidad và Tobago. Các quan chức Canada cho biết số tiền trên là khoản đóng góp tạm thời và không nằm trong đóng góp của các nước theo tỷ lệ cổ phần nắm giữ trong ngân hàng này.

Các nước Mỹ Latinh và Caribbean vừa qua cho rằng trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế, thị trường tín dụng quốc tế bị siết chặt hiện nay, IDB cần tăng vốn để hỗ trợ các nước trong khu vực vượt qua những khó khăn về ngân sách.

Chủ tịch IDB Luis Alberto Moreno cho biết việc tăng vốn của ngân hàng là đặc biệt quan trọng vì cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu bắt đầu tác động tới Mỹ Latinh và IDB trở thành nhà cho vay được lựa chọn của nhiều nước kẹt vốn trong khu vực.

Mỹ, Brazil và Argentina, các cổ đông lớn nhất của IDB, cũng nằm trong số các nước ủng hộ ý tưởng tăng vốn cho IDB.

Được thành lập năm 1959, IDB hoạt động giống như Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) với nhiệm vụ chống nghèo và bất bình đẳng trong khu vực. Ban lãnh đạo IDB đang đề xuất tăng gần gấp 3 số vốn của ngân hàng, từ khoảng hơn 100 tỷ USD hiện nay lên 280 tỷ USD.

Đây sẽ là lần tăng vốn đầu tiên kể từ năm 1994, khi vốn của ngân hàng này được bổ sung thêm 40 tỷ USD./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục