Canada rút khỏi AWACS

Canada rút khỏi chương trình AWACS của NATO

Canada đã quyết địng ngừng tham gia chương trình giám sát hàng không của NATO mang tên AWACS, nhằm cắt giảm chi tiêu.
Mạng tin "CBC" ngày 9/6 dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Canada Peter MacKay, nói rằng chính phủ nước này đã quyết định ngừng tham gia chương trình giám sát hàng không của NATO mang tên Hệ thống kiểm soát và cảnh báo hàng không (AWACS), nhằm cắt giảm chi tiêu.

Phát biểu với báo giới, ông Jay Paxton, người phát ngôn của Bộ trưởng MacKay, nhấn mạnh rằng việc ngừng tham gia AWACS sẽ ít ảnh hưởng đến chính sách quốc phòng và ngoại giao của Canada, cũng như những khả năng cốt lõi và sự sẵn sàng chiến đấu của quân đội.

Ông Paxton nói: "Trong những thời kỳ kinh tế khó khăn, Canada tin rằng việc đưa ra những quyết định nhằm hỗ trợ tự do, dân chủ, nhân quyền và sự cai trị bằng luật pháp trở nên quan trọng hơn đối với an ninh của các nước thành viên NATO". Tuy nhiên, ông không cho biết thời điểm chính xác Canada sẽ rút khỏi AWACS, mà chỉ nói thông báo chính thức sẽ được đưa ra trong thời gian tới.

AWACS là hệ thống sử dụng các máy bay trinh sát quân sự nhằm cung cấp cho NATO khả năng giám sát không phận và kiểm soát việc tuần tra của các máy bay chiến đấu. Tham gia vận hành các máy bay AWACS là phi công thuộc các nước thành viên NATO, trong đó có Canada.

Các máy bay AWACS đang được sử dụng rất nhiều trong chiến dịch Libya nhằm giám sát bầu trời Libya và hướng dẫn các máy bay chiến đấu bay đến mục tiêu.

Trên thực tế, chương trình này đã rất thành công, với 17 nước thành viên NATO tham gia chương trình. Hiện có hơn 100 binh sỹ Canada tham gia chương trình này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục