Canada sẽ kiện tập đoàn thép U.S Steel của Mỹ

Chính phủ Canada ngày 17/7 thông báo đã kiện lên Tòa án liên bang nhằm buộc tập đoàn thép U.S Steel phải thực hiện các cam kết.
Chính phủ Canada ngày 17/7 thông báo đã kiện lên Tòa án liên bang nhằm buộc tập đoàn thép khổng lồ U.S Steel của Mỹ phải thực hiện các cam kết về lao động mà họ đã đưa ra cách đây 2 năm để đổi lấy việc Canada cho phép tập đoàn này mua lại hãng thép Stelco Inc. của Canada.

Bộ trưởng Công nghiệp Canada Tony Clement xác nhận ông đã đề nghị Tòa án liên bang Canada buộc U.S Steel tuân thủ các cam kết đưa ra năm 2007 liên quan đầu tư, phát triển sản xuất và nghiên cứu tại Canada.

U.S Steel đã dừng hầu hết các hoạt động sản xuất tại tỉnh Ontario hồi mùa Xuân vừa qua, ảnh hưởng đến 1.500 lao động tại hai nhà máy sản xuất thép cuộn của tập đoàn này. US Steel cho biết họ phải làm như vậy do thị trường tiêu thụ sắt thép đang ế ẩm.

Trước việc US Steel đóng cửa hai nhà máy trên, hồi tháng 5 vừa qua, Bộ trưởng Clement đã gửi thư cho lãnh đạo Tập đoàn "mẹ" U.S Steel ở Pittsburgh (Mỹ) yêu cầu thực hiện các cam kết, nếu không sẽ bị Chính phủ Canada trừng phạt như rút lại giấy phép U.S Steel mua lại Stelco, đồng thời đề nghị tòa án phạt hãng này mỗi ngày 10.000 đôla Canada (CAD).

Ông Clemeny cho biết, ông đã xem xét thư phúc đáp của U.S Steel và cảm thấy không hài lòng với những giải thích của tập đoàn này.

Trong khi đó, tuyên bố từ trụ sở ở Pittsburgh, U.S Steel cho biết họ đã chuẩn bị các hồ sơ pháp lý và sẵn sàng tranh tụng trước tòa.

U.S. Steel mua lại tập đoàn sản xuất thép Stelco lớn nhất của Canada với giá 1,1 tỷ USD cách đây hai năm.

Theo cam kết với Chính phủ Canada, U.S Steel sẽ mở rộng dịch vụ cung cấp thép, nhất là thép cuộn và thép ống, cho ngành công nghiệp chế tạo ôtô của khu vực Bắc Mỹ, duy trì số công nhân tại các nhà máy trước kia của Stelco./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục