Canada sẽ thâm hụt ngân sách đến năm 2015

Mức thâm hụt ngân sách năm nay của Chính phủ Canada sẽ tăng hơn so với dự kiến hồi đầu năm, từ mức dự báo 50,2 tỷ lên 55,9 tỷ CAD.
Bộ trưởng Tài chính Canada Jim Flaherty vừa tuyên bố nước này sẽ tiếp tục tình trạng thâm hụt ngân sách đến năm 2015, tức là kéo dài hơn hai năm so với dự báo ban đầu.

Phát biểu tại thủ phủ Victoria của tỉnh British Columbia, Bộ trưởng Flaherty cho biết mức thâm hụt ngân sách năm nay của Chính phủ Canada sẽ tăng thêm hơn 5 tỷ đôla Canada (CAD) do với dự kiến hồi đầu năm, từ mức dự báo 50,2 tỷ CAD lên 55,9 tỷ CAD.

Trước đây, Chính phủ Canada từng tuyên bố sẽ đạt mức thặng dư ngân sách 700 triệu CAD trong tài khoá 2013 - 2014. Tuy nhiên, Bộ trưởng Flaherty cho rằng dự báo này thiếu tính khả thi trong bối cảnh kinh tế Canada vừa trải qua cuộc khủng hoảng kéo dài, trong khi những dấu hiệu kinh tế phục hồi còn rất mong manh.

Ông cho biết đến năm 2013-2014, Chính phủ vẫn sẽ phải chịu mức thâm hụt "khiêm tốn" là 5,2 tỷ CAD, tương đương 0,3% tổng sản phẩm nội địa (GDP). Tuy nhiên, ông khẳng định với mức tổng chi tiêu khoảng 300 tỷ CAD vào thời gian đó thì đây là mức thâm hụt "có thể kiểm soát được".

Cũng theo Bộ trưởng Flaherty, cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu đã tác động mạnh đến nền kinh tế Canada nhiều hơn so với dự báo trước đây của Chính phủ trong dự thảo ngân sách năm 2009 - 2010 công bố hồi tháng 2 năm nay.

Ông cho rằng không thể cân bằng ngân sách bằng cách tăng thuế, đồng thời bác bỏ khả năng chính phủ sẽ cắt giảm chi tiêu. Thay vào đó, Chính phủ sẽ tập trung các nỗ lực để bảo đảm tăng trưởng kinh tế ổn định./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục