Canada sợ mất mùa thu hoạch cá hồi đỏ

Ngư dân đánh bắt cá hồi đỏ ở tỉnh British Columbia có nguy cơ mất mùa thu hoạch lớn do sự biến mất bí ẩn của hàng triệu con cá này.
Những ngư dân đánh bắt cá hồi trên sông Fraser ở tỉnh British Columbia, Canada, đang đứng trước một vụ thu hoạch thất bát nhất trong lịch sử do có khoảng từ 9 đến 11 triệu con cá hồi đỏ biến mất một cách bí ẩn.

Cá hồi đỏ là một trong những loại hải sản quý hiếm có giá trị dinh dưỡng cao và rất nhiều công dụng chữa bệnh. Cá hồi đỏ ở Tây Canada thường bơi ra biển khi bắt đầu lớn và một thời gian sau mới trở về sông Fraser.

Bộ Ngư nghiệp và Đại dương Canada cho biết chỉ có khoảng 1,7 triệu cá hồi đỏ bơi trở lại sông Fraser trong mùa Hè năm nay, so với mức dự kiến từ 10,6 triệu đến 13 triệu con. Trong hai năm 2007 và 2008, sản lượng cá hồi đỏ đánh bắt trên sông này cũng đã giảm mạnh mà chưa rõ lý do.

Cơ quan đặc trách về cá hồi vùng Thái Bình Dương của Mỹ và Canada thừa nhận năm nay có thể sẽ không có mùa đánh bắt cá hồi đỏ và việc đánh bắt loài cá này trên sông Fraser đã tạm thời bị đình chỉ.

Theo các chuyên gia về cá hồi của Canada, nhiệt độ nước biển quá nóng ở tỉnh British Columbia trong những tháng qua và nguồn cung cấp thức ăn giảm có thể là nguyên nhân khiến số cá này trở về sông sụt giảm./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục