Canada sửa luật để xuất khẩu vũ khí cấm cho Israel và Kuwait

Mạng tin The Star ngày 30/1 cho biết Chính phủ Canada hai tuần trước đã lặng lẽ thông qua luật sửa đổi cho phép bán các vũ khí cấm như súng ngắn và vũ khí tự động cho Israel và Kuwait.
Canada sửa luật để xuất khẩu vũ khí cấm cho Israel và Kuwait ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AP)

Mạng tin The Star ngày 30/1 cho biết Chính phủ Canada hai tuần trước đã lặng lẽ thông qua luật sửa đổi cho phép bán các vũ khí cấm như súng ngắn và vũ khí tự động cho Israel và Kuwait.

Theo mạng tin trên, luật mới có hiệu lực ngay lập tức, đưa Israel và Kuwait vào Danh sách các nước kiểm soát vũ khí tự động (AFCCL) gồm 37 nước mà các nhà xuất khẩu Canada có thể bán vũ khí cấm. Theo Bộ Luật hình sự Canada, vũ khí cấm gồm “các vũ khí cháy nổ tự động, súng điện và băng đạn cỡ lớn."

Bộ Ngoại giao Canada cho biết Israel đang liên tục ở “chiến tuyến đấu tranh chống chủ nghĩa khủng bố” và là “nền dân chủ đồng thuận” mà Ottawa có quan hệ tốt đẹp. Năm 2012, tổng giá trị xuất khẩu hàng hóa và kỹ thuật quân sự của Canada đạt gần 1,72 tỉ USD trong đó 67% lợi nhuận thu về từ các nước trong danh sách AFCCL.

AFCCL của Canada hiện gồm 27 nước thành viên NATO và các nước Australia, Botswana, Chile, Colombia, Phần Lan, New Zealand, Peru, Saudi Arabia, Hàn Quốc, Thụy Điển cùng hai nước mới bổ sung là Israel và Kuwait./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục