Canada tài trợ gần 4 triệu USD cho hoạt động rà phá bom mìn tại Iraq

Theo Ủy ban hành động bom mìn của Liên hợp quốc, khoản tài trợ trên của Canada sẽ hỗ trợ mạnh mẽ để người dân Iraq được trở về nơi ở cũ một cách an toàn, trật tự, tự nguyện và lâu dài.
Canada tài trợ gần 4 triệu USD cho hoạt động rà phá bom mìn tại Iraq ảnh 1Rà phá bom mìn. Ảnh minh họa. (Nguồn: UNMAS)

Theo phóng viên TTXVN tại Ottawa, ngày 25/6, Ủy ban hành động bom mìn của Liên hợp quốc (UNMAS) cho biết Chính phủ Canada đã tài trợ khoảng 3,75 triệu USD để hỗ trợ các hoạt động của tổ chức này ở Iraq.

Theo UNMAS, khoản tài trợ trên của Canada sẽ hỗ trợ mạnh mẽ để người dân Iraq được trở về nơi ở cũ một cách an toàn, trật tự, tự nguyện và lâu dài. Ngoài ra, số tiền này cũng sẽ giúp các cơ quan chính phủ của Iraq được đào tạo toàn diện và tiếp nhận các công cụ hiện đại về rà phá bom mìn phù hợp với các tiêu chuẩn toàn cầu.

[Việt Nam cần hàng chục tỷ USD và 100 năm để dọn sạch bom mìn]

Những số liệu thống kê của Liên hợp quốc cho thấy tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã chôn hàng nghìn quả mìn tại những khu vực mà IS chiếm giữ ở Iraq.

Mặc dù đã gần hai năm sau khi Iraq tuyên bố đánh bại IS, nhưng hiện vẫn có hơn 1,5 triệu người dân Iraq đang phải di dời đến các nơi ở khác để tránh những hiểm họa tiềm tàng của bom mìn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục