Canada tăng cường bảo vệ gấu trắng Bắc Cực

Canada và  đảo Greenland thuộc Đan Mạch sẽ phối hợp bảo vệ loài gấu trắng Bắc Cực, được dự báo sẽ gaimr 30% trong nửa thế kỷ tới.
Ngày 30/10, Chính phủ Canada và chính quyền đảo Greenland thuộc Đan Mạch đã ký thỏa thuận về phối hợp bảo vệ loài gấu trắng tại Bắc Cực.

Ông Craig Stewart, Giám đốc Chương trình Bắc Cực của Quỹ bảo vệ động vật hoang dã thế giới (WWF) ở Canada, cho biết gấu trắng Bắc Cực sống tại khu vực giữa Canada và đảo Greenland đang bị đe dọa nghiêm trọng nhất.

Hiệp định này sẽ tạo khuôn khổ để hai bên hợp tác trong việc bảo vệ loài động vật đang có nguy cơ tuyệt chủng này. Trước đó, đã có các thỏa thuận song phương Canada-Mỹ và Mỹ-Nga liên quan đến việc bảo tồn quần thể gấu trắng.

Trong những năm gần đây, lớp băng tại Bắc Cực tan nhanh, nhất là vào mùa Hè, đe dọa môi trường sống của gấu trắng. Các nhà khoa học đã nhiều lần kêu gọi Chính phủ Canada đưa gấu trắng Bắc Cực vào danh sách các động vật hoang dã đang bị đe dọa để có các biện pháp bảo vệ kịp thời, song Chính phủ Canada muốn tổ chức các cuộc thảo luận bàn tròn để nghiên cứu kỹ hơn về vấn đề này.

Mới đây, một nhóm chuyên gia về gấu trắng Bắc Cực có trụ sở tại Thụy Sĩ dự báo trong vòng 45 năm tới, số lượng gấu trắng Bắc Cực sẽ giảm 30%.

Hiện nay, ước tính có khoảng 20.000 - 25.000 con gấu Bắc Cực sinh sống chủ yếu trên lãnh thổ của 5 quốc gia là Canada, Đan Mạch, Na Uy, Nga và Mỹ, trong đó hơn 70% sinh sống ở Canada. Tháng 3 năm nay, 5 nước trên đã tổ chức một cuộc họp tại Na Uy để thảo luận cách thức bảo vệ gấu trắng Bắc Cực./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục