Canada tăng gấp đôi gói hỗ trợ tài chính do ảnh hưởng của COVID-19

Các biện pháp mới bao gồm trợ cấp 75% lương cho các nhân viên làm việc tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa chịu ảnh hưởng của COVID-19, một loạt các khoản trợ cấp, hoãn thuế cho các doanh nghiệp Canada.
Canada tăng gấp đôi gói hỗ trợ tài chính do ảnh hưởng của COVID-19 ảnh 1Người dân mua nhu yếu phẩm tại một cửa hàng ở Vancouver, Canada trong bối cảnh dịch COVID-19 lây lan nhanh tại nước này, ngày 14/3/2020. (Nguồn: THX/TTXVN)

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng nghiêm trọng tới các hoạt động kinh tế và cuộc sống của người dân, Thủ tướng Canada Justin Trudeau thông báo một loạt biện pháp thúc đẩy nền kinh tế, tăng gần gấp đôi số tiền đã cam kết cách đây chỉ hai ngày, lên hơn 200 tỷ AUD.

Các biện pháp mới bao gồm trợ cấp 75% lương cho các nhân viên làm việc tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19, một loạt các khoản trợ cấp, hoãn thuế, các dòng tín dụng và cho vay lãi suất thấp cho các doanh nghiệp Canada.

Các biện pháp này được đưa ra sau khi Ngân hàng Trung ương Canada (BoC) giảm lãi suất cơ bản từ mức 0,75% xuống 0,25% nhằm giảm tác động của đại dịch COVID-19.

Theo phóng viên TTXVN tại Canada, đây là lần thứ hai BoC cắt giảm lãi suất khẩn cấp, với mức giảm 0,5%/lần, trong tháng Ba này.

Trong thông báo ngày 27/3, ngoài việc cắt giảm lãi suất, BoC còn công bố chương trình mua trái phiếu của Chính phủ Canada trên thị trường mở với mức mua tối thiểu 5 tỷ CAD/tuần để làm dịu tình trạng căng thẳng trên thị trường và nâng cao hiệu quả của các biện pháp khác đã được áp dụng.

Động thái này của BoC tương tự như trong các chương trình nới lỏng định lượng (QE) mà Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và các ngân hàng trung ương lớn khác đã áp dụng trong cuộc khủng hoảng tài chính 2008-2009.

BoC cam kết sẽ tiếp tục chương trình này cho tới khi nền kinh tế phục hồi.

BoC cũng công bố triển khai chương trình mua thương phiếu nhằm nỗ lực tăng thanh khoản cho các thị trường tài chính và duy trì luồng tín dụng, trong bối cảnh nền kinh tế ngừng trệ do dịch COVID-19.

Trước đó, ngày 25/3, Thượng viện Canada đã thông qua gói cứu trợ trị giá 82 tỷ CAD (56 tỷ USD), do chính phủ của đảng Tự do đề xuất để ứng phó với đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Trước đó, một báo cáo của Quốc hội dự báo nền kinh tế nước này sẽ suy giảm 5,1% trong năm 2020, mức tệ nhất kể từ năm 1962.

Báo cáo nêu rõ: "Hiện triển vọng kinh tế và tài chính đặc biệt bấp bênh," đồng thời cho rằng các biện pháp dãn cách xã hội và tự cách ly "sẽ được duy trì đến hết tháng Tám, kéo dài tổng cộng 6 tháng."

Báo cáo cũng cho biết giá dầu vẫn ở mức thấp, một yếu tố tác động không nhỏ đến nước xuất khẩu dầu lớn thứ 4 thế giới này.

Trong kịch bản trên, thâm hụt liên bang trong tài khóa bắt đầu từ ngày 1/4 sẽ lên tới 112,7 AUD, cao gấp 5 năm lần so với dự báo cho tài khóa 2019-2020, tương đương 5,2% GDP của nước này.

Tại Brazil, Tổng thống Jair Bolsonaro cho biết chính phủ sẽ mở rộng cho vay lãi suất thấp thêm 40 tỷ real (gần 8 tỷ USD) dành cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ chịu tác động của dịch COVID-19.

Cụ thể các doanh nghiệp này sẽ có thể vay với lãi suất 3,75%, thấp hơn 20% lãi suất trên thị trường, để chi trả 2 tháng lương cho nhân viên để họ không sa thải nhân công trong thời gian này.

Phát biểu tại họp báo, Tổng thống Bolsonaro cho biết: "Lo ngại của chúng tôi là bảo toàn việc làm. Chúng ta đang đối mặt với hai làn sóng hủy diệt: một là COVID-19 và hai là tác động kinh tế. Chúng tôi đang nỗ lực hết mình để giảm quy mô của cả hai làn sóng này."

Chính phủ ước tính chương trình trên sẽ đem lại lợi ích cho 1,4 triệu doanh nghiệp và 12,2 triệu người lao động.

Các biện pháp trên được đưa ra sau khi Hạ viện Brazil ngày 26/3 thông qua một dự luật chi trả trực tiếp khoảng 120 USD cho tất cả công dân Brazil đang làm việc trong lĩnh vực không chính thức hoặc thất nghiệp, nhằm giảm tác động của khủng hoảng COVID-19./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục