Canada tăng hỗ trợ y tế cho phụ nữ và trẻ em châu Phi

Canada đang lên kế hoạch chi thêm 36 triệu USD trong 7 năm để giúp cải thiện cuộc sống cho phụ nữ và trẻ em tại châu Phi.

Canada đang lên kế hoạch chi thêm 36 triệu USD trong 7 năm để giúp cải thiện cuộc sống cho phụ nữ và trẻ em tại châu Phi.

Phát biểu ngày 21/5 tại Đại hội đồng Y tế Thế giới lần thứ 67 đang diễn ra ở Geneva (Thụy Sĩ), Bộ trưởng Y tế Canada Rona Ambrose cho biết số tiền trên sẽ được chi cho việc hỗ trợ giải quyết các thách thức y tế và đáp ứng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe ban đầu cho bà mẹ, trẻ sơ sinh và trẻ em tại 9 nước châu Phi (gồm Ethiopia, Ghana, Tanzania, Mozambique, Mali, Senegal, Nam Sudan, Malawi và Nigeria).

Theo bà Ambrose, cải thiện sức khỏe cho các nhóm đối tượng trên và giảm thiểu số ca tử vong là ưu tiên phát triển hàng đầu của Canada. Đây cũng là lý do chính phủ nước này sẽ tổ chức hội nghị quốc tế tại thành phố Toronto từ ngày 28-30/5 về các hành động nâng cao sức khỏe bà mẹ và trẻ em.

Trong bài phát biểu, Bộ trưởng Ambrose nhấn mạnh cộng đồng quốc tế, các chính phủ và các tổ chức quốc tế đang ngày càng giành nhiều sự quan tâm cũng như nguồn lực tài chính cho việc cải thiện và nâng cao sức khỏe của bà mẹ, trẻ em.

Thông qua Sáng kiến Muskoka do Canada khởi xướng, hàng triệu bà mẹ, trẻ sơ sinh và trẻ em tại các nước đang phát triển đã được cứu sống và cải thiện sức khỏe.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Ambrose đã công bố Chương trình đổi mới vì sức khỏe bà mẹ và trẻ em ở châu Phi của Chính phủ Canada. Bà khẳng định chương trình này phù hợp với những mục tiêu của Sáng kiến Muskoka và sẽ nhắm tới nhóm đối tượng ở khu vực ngoài sa mạc Sahara.

Theo Sáng kiến Muskoka do nước chủ nhà Canada đưa ra tại Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G-8) diễn ra ở Toronto năm 2010, các nước G-8 cam kết sẽ tài trợ 7,3 tỷ USD trong thời gian từ 2010-2015 để giúp cải thiện sức khỏe bà mẹ và trẻ em ở những quốc gia nghèo nhất thế giới. Trong số này, Canada cam kết đóng góp 2,85 tỷ USD.

Tới nay, 80% trong số tiền cam kết của Canada đã được giải ngân./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục