Canada tăng hợp tác chống khủng bố với Algeria

Trong cuộc hội đàm giữa Ngoại trưởng Canada và người đồng cấp Algeria, hai bên nhất trí khởi động công tác tư vấn chống khủng bố.
Chính phủ Canada ngày 16/9 cho biết nước này sẽ đóng góp hơn 1,2 triệu USD cho những sáng kiến chống khủng bố, nhằm tăng cường an ninh biên giới và hệ thống tư pháp tại Bắc Phi cũng như khu vực Sahel của châu Phi.

Cam kết trên được đưa ra trong khuôn khổ chuyến thăm Algeria của Ngoại trưởng Canada John Baird, bắt đầu từ ngày 15/9.

Thông cáo của Bộ Ngoại giao Canada cho biết trong cuộc hội đàm giữa Ngoại trưởng Canada John Baird và người đồng cấp Algeria Ramtane Lamamra, hai bên đã nhất trí khởi động công tác tư vấn chống khủng bố, đồng thời thống nhất tìm cách gia hạn nhiệm kỳ làm đồng Chủ tịch Nhóm công tác Sahel đến năm 2015. Nhóm công tác này trực thuộc Diễn đàn chống khủng bố toàn cầu (GCTF).

Phát biểu tại thủ đô Algers sau cuộc hội đàm với Thủ tướng nước chủ nhà Abdelmalek Sellal, Ngoại trưởng Baird nhấn mạnh Algeria là một đối tác chủ chốt của Canada trong cuộc chiến chống khủng bố toàn cầu. Theo ông, khủng bố vẫn là nguy cơ lớn đối với thế giới.

Ông Baird nhấn mạnh Canada và Algeria có cùng quan điểm về hợp tác tăng cường an ninh, chống khủng bố và thúc đẩy phát triển kinh tế tại Bắc Phi. Trên tinh thần đó, Ottawa sẽ tiếp tục hợp tác với Algers trong các công tác này.

Ngoài ra, ông Baird cũng thay mặt chính phủ Canada cảm ơn chính phủ Algeria đã hợp tác giải quyết vụ tấn công khủng bố nhằm vào nhà máy khí đốt In Amenas.

Canada và Algeria là hai thành viên sáng lập diễn đàn GCTF. Được thành lập năm 2011, diễn đàn này đặt mục tiêu tạo điều kiện hợp tác quốc tế trong việc xây dựng năng lực chống khủng bố. Thông qua các chương trình hoạt động của mình, Canada trợ giúp đào tạo, tài trợ kinh phí, thiết bị và trao đổi kiến thức chuyên môn cho các nước đối tác nhằm nâng cao hiệu quả phòng chống các hoạt động khủng bố.

Trước khi đến Algeria, Ngoại trưởng Baird đã có chuyến thăm Thổ Nhĩ Kỳ từ ngày 13-14/9./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục