Canada: Thêm một vụ đánh bom đường ống khí đốt

Đường ống dẫn khí đốt của tập đoàn năng lượng EnCana ở Đông Bắc tỉnh British Columbia lại trở thành mục tiêu đánh bom.

Đường ống dẫn khí đốt của tập đoàn năng lượng EnCana ở Đông Bắc tỉnh British Columbia lại trở thành mục tiêu đánh bom.

Đây là vụ đánh bom thứ hai trong tuần qua và vụ thứ 6 trong hơn nửa năm qua nhằm vào đường ống dẫn khí của tập đoàn này.

Vụ nổ xảy ra vào rạng sáng 5/7 gần khu vực Pouce Coupe, cách thị trấn Dawson Creek 8km về phía Nam, không xa vị trí xảy ra vụ đánh bom hôm 1/7 vừa qua.

Vụ nổ làm nứt đường ống và gây rò rỉ khí đốt, song hệ thống an toàn tự động đã nhanh chóng được kích hoạt và đóng đoạn đường ống này.

Mặc dù không gây thương vong, nhưng vụ nổ đe dọa tính mạng của người dân địa phương và các nhân viên EnCana làm việc gần đó.

Cảnh sát Canada cho rằng đây là một hành động khủng bố và cả 6 vụ đánh bom nhằm vào đường ống dẫn khí đốt của En Cana đều liên quan đến nhau, thủ phạm có thể là một người hoặc một nhóm người địa phương.

Vụ đánh bom đầu tiên xảy ra tháng 10/2008 sau khi nhà chức trách nhận được một bức thư yêu cầu các tập đoàn dầu khí, đặc biệt là EnCana, chấm dứt các hoạt động khai thác khí đốt tự nhiên tại tỉnh British Columbia, nếu không sẽ bị tấn công khủng bố.

Tập đoàn EnCana đã treo thưởng 500.000 CAD cho những ai cung cấp thông tin liên quan đến thủ phạm của các vụ đánh bom trên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục