Canada: Thỏa thuận thành lập chính phủ liên minh

Căng thẳng tiếp tục gia tăng trên chính trường Canada khi chiều 1/12, liên minh ba đảng đối lập là đảng Tự do, đảng Dân chủ mới (NDP) và đảng Khối Quebecois ký thỏa thuận thành lập chính phủ liên minh và cam kết sẽ thúc đẩy nền kinh tế Canada tăng trưởng mạnh.

Căng thẳng tiếp tục gia tăng trên chính trường Canada khi chiều 1/12, liên minh ba đảng đối lập là đảng Tự do, đảng Dân chủ mới (NDP) và đảng Khối Quebecois ký thỏa thuận thành lập chính phủ liên minh và cam kết sẽ thúc đẩy nền kinh tế Canada tăng trưởng mạnh.
 
Theo phóng viên TTXVN tại Canada, động thái trên chứng tỏ ba đảng đối lập ở nước này đã nhất trí "đồng tâm hợp lực" lật đổ chính phủ Bảo thủ thiểu số của Thủ tướng Stephen Harper tại cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm tại Quốc hội ngày 8/12 tới.
 
Phát biểu với báo giới sau khi thỏa thuận được ký kết, Chủ tịch đảng Tự do, ông Stephane Dion đã thông báo với Bà Toàn quyền liên bang Michaelle Jean rằng các đảng đối lập đã sẵn sàng thành lập một chính phủ thay thế chính phủ Bảo thủ thiểu số.
 
Trong chính phủ này, ông Dion sẽ là Thủ tướng, lãnh đạo đội ngũ 24 bộ trưởng, trong đó 18 người là của đảng Tự do và 6 của NDP. Chức vụ này sẽ được ông Dion đảm nhiệm tới tháng 5/2009.

Liên minh cầm quyền mới ở Canada dự kiến nắm quyền điều hành đất nước trong 18 tháng và sẽ sớm công bố kế hoạch kích thích kinh tế trị giá 24 tỷ USD.
 
Theo ông Dion, chính phủ của Thủ tướng Harper đã thất bại khi để kinh tế Canada rơi vào khủng hoảng. Ông Dion cam kết sẽ đưa ra một chính sách trọn gói kích thích tăng trưởng tài chính, khẳng định Canada sẽ bị thâm hụt ngân sách nhưng tình trạng này sẽ không kéo dài.
 
Việc cắt giảm thuế đối với các doanh nghiệp như Thủ tướng Harper đã cam kết sẽ vẫn được chính phủ liên minh thực hiện.
 
Trong khi đó, chính quyền của Thủ tướng Harper vẫn tiếp tục nỗ lực tránh bị đánh bại trong cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm sắp tới. Ngày 1/12, chính phủ đã họp để thảo luận về vấn đề khủng hoảng chính trị tại Canada hiện nay.
 
Đảng Bảo thủ hy vọng bà Toàn quyền Canada sẽ kêu gọi tổ chức một cuộc bầu cử mới vào tuần tới thay vì yêu cầu đảng Tự do đứng ra thành lập chính phủ liên minh.
 
Ba chính đảng, gồm đảng Tự do, NDP và đảng Khối Quebecois, hiện chiếm 163 ghế tại Hạ viện Canada, trong khi đảng Bảo thủ kiểm soát 143 ghế. Hai ghế còn lại thuộc về các nghị sĩ độc lập./.

(TTXVN/Vietnam+)
 

Tin cùng chuyên mục