Canada thu giữ lô hàng giả có trị giá lên đến gần 2 triệu USD

Cảnh sát thành phố Toronto của Canada thông báo vừa triệt phá một vụ buôn bán hàng giả và thu giữ lô hàng trị giá 2,5 triệu đôla Canada (CAD), tức khoảng gần 2 triệu USD.
Canada thu giữ lô hàng giả có trị giá lên đến gần 2 triệu USD ảnh 1Hàng giả bị cảnh sát Canada thu giữ. (Nguồn: cbc.ca)

Cảnh sát thành phố Toronto của Canada thông báo vừa triệt phá một vụ buôn bán hàng giả và thu giữ lô hàng trị giá 2,5 triệu đôla Canada (CAD), tức khoảng gần 2 triệu USD. 

Phóng viên TTXVN tại Canada dẫn lời sỹ quan Bryce Evans, phụ trách nhóm điều tra chống tội phạm Sở Cảnh sát Toronto, cho biết cảnh sát đã tịch thu 16 xe tải chứa đầy hàng giả, hàng nhái của nhiều thương hiệu nổi tiếng như máy xay sinh tố Magic Bullet, đồ chơi Thomas the Tank Engine và đồ trang điểm Kylie Jenner.

Ngoài ra còn có số tiền mặt trị giá 5.500 CAD (tương đương 4.190 USD) liên quan đến hoạt động buôn lậu.

Chủ nhân của số hàng giả, hàng nhái này là Hock Chan, 46 tuổi. Đối tượng này đồng thời là chủ hãng nhập khẩu và bán lẻ Lucky có trụ sở tại 1607 đường Queen.

Cảnh sát Toronto đã điều tra và bắt giữ Hock Chan sau khi nhận được đơn tố cáo của nhiều người dân cho biết đã bị ngứa rát da do dùng sản phẩm trang điểm Kylie Jenner mua tại cửa hàng Lucky, máy xay Magic Bullet bị nóng và cháy. 

Ngoài Hock Chan, hai người khác cũng dính líu trong vụ điều tra này và đang bị cáo buộc các tội liên quan tới di trú. Phát biểu trước báo giới, ông Bryce nhấn mạnh “hàng giả là nguồn gây quỹ cho các nhóm khủng bố và tội phạm có tổ chức.”

Theo ông, Unifab - một tổ chức ở Pháp - đã xác định rằng hàng giả là một nguồn thu cho những kẻ khủng bố dính líu trong vụ tấn công vào tòa soạn tạp chí trào phúng Charlie Hebdo ở Paris hồi tháng 1/2015.

Cảnh sát Toronto cũng cảnh báo mùa mua sắm lễ tết đang đến, đây chính là cơ hội cho những kẻ buôn bán hàng giả, hàng nhái hoạt động mạnh.

Thanh tra Rob Whalen khuyến cáo người tiêu dùng lưu ý những dấu hiệu rõ rệt có thể giúp nhận ra hàng giả, đặc biệt là thông tin trên bao bì sản phẩm. Những loại hàng giả, hàng nhái phổ biến nhất là túi xách, ví da và đồng hồ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục