Canada thúc đẩy đàm phán thương mại tự do với Ukraine

Các quan chức bộ Ngoại thương Canada đang chuẩn bị cho vòng đàm phán đầy đủ về hiệp định thương mại tự do Canada-Ukraine sẽ diễn ra ở Kyiv trong tương lai gần.

Theo báo Embassy ngày 11/2, Bộ trưởng Ngoại thương Canada Ed Fast cho biết các quan chức bộ này đang chuẩn bị cho vòng đàm phán đầy đủ về hiệp định thương mại tự do Canada-Ukraine sẽ diễn ra ở Kiev trong tương lai gần.

Chính phủ Thủ tướng Harper hiện xem Ukraine là thị trường ưu tiên với các cơ hội cho doanh nghiệp Canada trong lĩnh vực không gian vũ trụ, nông nghiệp, giáo dục, dầu mỏ và khí đốt.

Thực tế, dược phẩm và thực phẩm chế biến đang là những mặt hàng xuất khẩu nhiều nhất của Canada tới Ukraine. Bên cạnh đó, than đá nằm trong tốp đầu hàng xuất khẩu của Canada đến Ukraine trong hai năm qua khi Ukraine tìm cách giảm phụ thuộc vào năng lượng Nga.

Đại biện lâm thời Ukraine tại Canada Marko Shevchenko bày tỏ mong muốn Canada đầu tư vào lĩnh vực dầu mỏ và khí đốt của Ukraine.

Ông Marko Shevchenko cho rằng Canada có thể trở thành nhà cung cấp tốt mọi nguồn năng lượng cho Ukraine, các công ty năng lượng Canada rất được chào đón khi đầu tư vào khai thác trữ lượng khí đốt đá phiến của Ukraine, không chỉ ở khâu chiết xuất mà còn ở các hoạt động của nhà thầu phụ cung cấp các dịch vụ liên quan khí đốt đá phiến.

Canada đã bắt đầu đàm phán thỏa thuận tự do thương mại với Ukraine năm 2010, nhưng việc này bị ngừng lại vào năm 2013 sau khi chính phủ cựu Tổng thống Viktor YanUkraineovych muốn đàm phán lại mức thuế quan đã cam kết trước đó với Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).

Ngày 26/1/2015, trong khuôn khổ chuyến thăm Ukraine, Bộ trưởng Ed Fast đã tuyên bố làm mới đàm phán thương mại tự do Canada-Ukraine, hứa hẹn một thỏa thuận tham vọng và toàn diện.

Bất chấp tiềm năng thương mại và đầu tư giữa hai nước, cuộc nội chiến hiện nay tại Ukraine đang phủ bóng đen lên thỏa thuận thương mại đầy triển vọng này.

Bộ Ngoại giao Canada mới đây đã khuyến cáo công dân Canada “chú ý cao” khi ở Ukraine và không đi lại nếu không cần thiết tại một số khu vực của Ukraine.

Đến nay, Canada đã đóng góp 3 triệu USD trong các nỗ lực trợ giúp đa phương ở Ukraine, 50 triệu USD cho cuộc cải tổ thể chế và xây dựng khả năng quản trị và cho vay lãi suất thấp tổng cộng 400 triệu USD nhằm hỗ trợ ổn định nền kinh tế Ukraine.

Theo giới chuyên gia, xung đột và tham nhũng ở Ukraine là những khó khăn cho nước này thu hút đầu tư nước ngoài. Chủ tịch Hội nghiên cứu Ukraine thuộc Đại học Ottawa Dominique Arel cho rằng trong trung và dài hạn, vấn đề cấu trúc ở Ukraine khiến nhà đầu tư ngần ngại do không chắc tài sản của họ có được đảm bảo hay không.

Tuy nhiên, luật sư thương mại Cyndee Togham Cherniak cho rằng cơ hội đang nổi lên ở Ukraine và Canada nên chuẩn bị cho việc này, bởi cuộc xung đột cuối cùng sẽ kết thúc, Ukraine sẽ xây dựng lại từ đổ nát.

Theo luật sư Cherniak, việc đạt được thỏa thuận thương mại với Ukraine còn mang lại lợi thế tham gia sớm vào nền kinh tế mới của Ukraine./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục