Canada: Tổng số nợ tín dụng gia đình đạt con số 1.800 tỷ CAD

Người Canada tiếp tục mang gánh nặng nợ đạt kỷ lục trong quý 3 khi tốc độ vay mượn cao hơn tốc độ tăng khiêm tốn của thu nhập sau thuế.
Canada: Tổng số nợ tín dụng gia đình đạt con số 1.800 tỷ CAD ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: www.seputarforex.com)

Người Canada tiếp tục mang gánh nặng nợ đạt kỷ lục trong quý 3 khi tốc độ vay mượn cao hơn tốc độ tăng khiêm tốn của thu nhập sau thuế.

Theo báo cáo về nợ của Cơ quan Thống kê Canada (SC) công bố ngày 15/12, trong quý 3, tổng nợ tín dụng của các hộ gia đình Canada (gồm các khoản vay thế chấp, vay tiêu dùng và vay không thế chấp) đã tăng lên 162,6% so với thu nhập sau thuế, tăng so với tỷ lệ nợ 161,5% trong quý trước đó, đồng thời vượt tỷ lệ nợ kỷ lục 161,7% cùng kỳ năm 2013.

Theo báo cáo của SC, tổng nợ tín dụng hộ gia đình đã tăng 1,5%, đưa số nợ lên 1.805 tỷ đôla Canada (CAD) trong quý 3. Phần lớn trong số 27,4 tỷ CAD các hộ gia đình vay trong quý là thế chấp.

Trong khi đó, tỷ lệ thu nhập ròng của các hộ gia đình tăng 1,3% - giảm so với tỷ lệ 2,2% trong quý trước đó. Mặc dù vậy tổng giá trị tài sản các hộ gia đình Canada đã đạt mức kỷ lục 8.300 tỷ CAD trong quý 3.

Trong một động thái khác có liên quan, Hiệp hội bất động sản Canada (CREA) ngày 15/12 cho biết hoạt động mua bán nhà mới trong tháng 11 không thay đổi so với tháng trước đó nhưng đã tăng 2,7% trong giai đoạn một năm.

CREA cũng cho biết giao dịch nhà ở đã tăng 5% so với cùng kỳ năm 2013, song giảm 2,4% so với mức tăng trung bình trong giai đoạn 10 năm. Chủ tịch CREA Beth Crosbie cho rằng thị trường nhà ở Canada vẫn tăng trong năm tới nhưng sẽ chậm lại rõ rệt cả về số lượng giao dịch và giá cả.

Tuần trước, Ngân hàng trung ương Canada (BoC) đã cảnh báo gánh nặng nợ tiêu dùng và sự mất cân bằng trong thị trường nhà ở đang làm cho hệ thống tài chính nước này dễ bị tổn thương hơn.

Tuy nhiên, nhà kinh tế cao cấp của Ngân hàng BMO Bejamin Reitzes cho rằng mức nợ thực tế thấp hơn dự đoán và xu hướng tăng liên tục trong thu nhập hộ gia đình sẽ giữ cho quan ngại của BoC không xấu hơn.

Hơn nữa, mặc dù ước tính thị trường nhà đất Canada bị định giá cao hơn thực tế từ 10 - 30% kể từ năm 2007 nhưng BoC vẫn kỳ vọng một cuộc hạ cánh mềm trong thị trường nhà đất như các nhà quan sát khác.

Về phía chính phủ liên bang, trong cuộc họp với người phụ trách tài chính các tỉnh ngày 15/12, Bộ trưởng Tài chính Joe Oliver cho biết Chính phủ Canada đang theo dõi chặt chẽ vấn đề nợ hộ gia đình và thị trường nhà đất, đồng thời khẳng định bong bóng nhà đất ở Canada không tồn tại. Do vậy, chính phủ liên bang sẽ không hành động mạnh mẽ mà chỉ “có những bước đi vừa phải” và mục tiêu dài hạn của chính phủ là “giảm sự tiếp xúc với thị trường thế chấp."

Bộ trưởng Oliver cũng cho biết dự định giảm cổ phần bảo hiểm thế chấp của Tập đoàn nhà ở và thế chấp Canada (CMHC) hơn nữa./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục