Canada triển khai các thiết bị giám sát điện tử tại biên giới

Nhằm kiểm soát tốt hơn an ninh nội địa, Canada sẽ lắp đặt các thiết bị giám sát điện tử tại 100 khu vực có nguy cơ cao dễ bị tội phạm xâm nhập dọc tuyến biên giới dài hơn 700km với Mỹ.
Canada triển khai các thiết bị giám sát điện tử tại biên giới ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: www.natgeotv.com)

Nhằm kiểm soát tốt hơn an ninh nội địa, Cảnh sát Hoàng gia Canada (RCMP) triển khai Dự án Tăng cường công nghệ tích hợp biên giới” (BITEP) trị giá 82,8 triệu USD, lắp đặt các thiết bị giám sát điện tử tại 100 khu vực có nguy cơ cao dễ bị tội phạm xâm nhập dọc tuyến biên giới dài hơn 700km với Mỹ ở các tỉnh Quebec và Ontario, phía Đông Canada.

Dự kiến, BITEP sẽ hoạt động vào năm 2017.

Phóng viên TTXVN tại Ottawa dẫn phát biểu ngày 6/11 của lãnh đạo phụ trách kỹ thuật RCMP, ông Joe Oliver tại hội thảo “Secure Tech 2014” cho biết mạng lưới giám sát điện tử công nghệ cao cho phép tiếp cận và thu thập thông tin tình báo ở biên giới thông qua các thiết bị hiện đại trong đó có máy quay video, radar, cảm biến mặt đất và máy dò bức xạ nhiệt.

Những thiết bị này sẽ được lắp đặt cả công khai và bí mật.

Mạng lưới “mắt điện tử” được kết nối với trung tâm điều hành tự động để chuyển thông tin tình báo về không gian địa lý.

Trung tâm này sẽ tích hợp số liệu giám sát, đưa ra cảnh báo về các mục tiêu với xác xuất cao, cung cấp hình ảnh ngay lập tức cho nhân viên tuần tra và thực hiện các báo cáo phân tích dự đoán.

Ông Oliver bày tỏ hy vọng dự án sẽ góp phần đáng kể trong việc giảm tỷ lệ tội phạm vượt biên và tăng cường an ninh quốc gia nhưng cũng bày tỏ quan ngại về quyền riêng tư.

Máy bay do thám không người lái không nằm trong danh mục trang bị của BITEP.

Hiện RCMP đang điều tra thực địa, nghiên cứu các yêu cầu điều hành và xây dựng chiến lược mua sắm trang thiết bị cho BITEP.

Công nghệ lựa chọn và thay thế của BITEP cũng đảm bảo khả năng liên kết hoạt động với cảnh sát và quan chức biên giới Mỹ.

Theo ông Oliver, môi trường hoạt động - tài chính, sự thay đổi của tội phạm có tổ chức và mối đe dọa đối với an ninh quốc gia đòi hỏi Canada và Mỹ hợp tác sâu sắc và mạnh mẽ hơn nhằm đối phó với thách thức chung.

BITEP là dự án thuộc ngân sách liên bang năm 2014, được xây dựng với mục đích cải thiện khả năng của RCMP trong việc đối phó với tình trạng buôn lậu, nhập cư trái phép.

Hàng chục nhóm tội phạm lớn nhỏ có tổ chức đã sử dụng nhiều phương tiện xe đạp, xe máy để vận chuyển thuốc lá lậu và nhập cư bất hợp pháp từ Canada vào Mỹ.

Giới chức Canada cũng quan ngại về việc kẻ khủng bố có thể xâm nhập Mỹ bằng các tuyến đường này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục