Canada trục xuất học viên quân sự Nga do vấn đề Crimea

Thủ tướng Canada Stephen Harper đã tuyên bố lệnh cấm nhập cảnh Canada đối với những quan chức Nga chịu trách nhiệm về cuộc khủng hoảng tại Crimea. 

Ngày 7/3, Thủ tướng Canada Stephen Harper đã tuyên bố lệnh cấm nhập cảnh Canada đối với những quan chức Nga chịu trách nhiệm về cuộc khủng hoảng tại Crimea.

Đây được coi là một phương tiện ngoại giao nữa với hy vọng gây sức ép buộc Nga rút quân, song Chính phủ Canada không công bố tên các quan chức Nga bị cấm nhập cảnh.

Quyết định trên được công bố sau khi Canada quyết định trục xuất trong vòng 24 giờ 9 quân nhân Nga đang tham gia các khóa đào tạo tại Canada, một phần của việc đình chỉ các mối quan hệ quân sự với Nga.

Trước đó, Canada đã đình chỉ việc tham gia Ủy ban kinh tế liên chính phủ Canada-Nga, được thành lập để thúc đẩy các quan hệ song phương.

Cũng trong ngày 7/3, Bộ Quốc phòng Nga đã tuyên bố hành động trục xuất 9 quân nhân nước này đang tham gia các khóa đào tạo tại các tỉnh Quebec và New Brunswick (Canada) là "khiêu khích và không hữu nghị".

Bộ trên đã triệu ông Ron Ubbens, Tùy viên Quốc phòng thuộc Đại sứ quán Canada tại Nga, tới để bày tỏ sự thất vọng của Moskva với việc trục xuất này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục